34 trường hợp sốt xuất huyết và tay chân miệng

Cập nhật, 07:43, Thứ Sáu, 26/05/2017 (GMT+7)

Từ đầu năm 2017 đến nay, mạng lưới y tế của huyện Mang Thít tương đối hoàn chỉnh; hoạt động y tế được tăng cường, giám sát dịch chặt chẽ, khống chế kịp thời không để lây lan trên diện rộng.

Một số bệnh truyền nhiễm còn xảy ra nhiều như sốt xuất huyết (13 trường hợp), tay chân miệng (21). Đặc biệt phát hiện thêm 2 trường hợp bị nhiễm HIV, lũy kế đến nay trên toàn huyện Mang Thít có 162 người bị nhiễm HIV, trong đó đã tử vong 40 người.

Bên cạnh đó, 4 tháng đầu năm, các cơ sở y tế huyện đã khám và điều trị cho 23.615 lượt bệnh nhân, trong đó có 21.966 lượt bệnh nhân khám BHYT, số bệnh nhân chuyển viện lên tuyến trên là 393 người, và không có trường họp nào tử vong.

Theo dự báo của Trung tâm Y tế huyện, tình hình bệnh tay chân miệng trong tháng tới sẽ còn diễn biến phức tạp, vì chưa có vắc xin phòng bệnh và thuốc điều trị, đặc biệt là trong các tháng mùa mưa, nguy cơ bùng phát thành dịch rất cao nên cần tích cực để phòng căn bệnh này.

TRẦN PHON