TPHCM: Sốt xuất huyết không giảm, 600 ca mắc mỗi tuần

Cập nhật, 10:12, Thứ Hai, 06/02/2017 (GMT+7)

Hiện nay, bình quân mỗi tuần, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 600 ca mắc sốt xuất huyết.

Dù đang cao điểm mùa khô nhưng sốt xuất huyết tại Thành phố Hồ Chí Minh không giảm. Hiện nay, bình quân mỗi tuần, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 600 ca mắc sốt xuất huyết.

Tính từ đầu năm 2017 đến nay, thành phố có hơn 2.300 ca mắc sốt xuất huyết và 12 ca dương tính với virus Zika, xuất hiện ở hầu hết quận, huyện. Vào mùa khô bệnh sốt xuất huyết thường giảm nhưng do năm nay, thời tiết thất thường, vẫn xuất hiện mưa nên nhiều khả năng muỗi gây bệnh sốt xuất huyết có điều kiện sinh sôi nảy nở.

Trung tâm Y tế Dự phòng TP HCM đang phối hợp với các địa phương vận động người dân diệt lăng quăng và muỗi, phòng tránh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika.

Bác sỹ Lê Hồng Nga, Trưởng khoa Bệnh Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế Dự phòng TP HCM nói: “Đây đang là thời điểm giai đoạn cuối của mùa dịch, do đó chúng ta vẫn phải tăng cường những biện pháp phòng bệnh, tự diệt muỗi, diệt lăng quăng ngay trong hộ gia đình mình. Đặc biệt gần đây, thời tiết miền Nam có nhiều thay đổi, mưa trái mùa cũng là điều kiện để các ổ lăng quăng quanh nhà phát triển”./.

Theo Minh Hạnh/VOV- TPHCM