Thông tin thêm vụ học sinh nghỉ học ở Vĩnh Xuân

Em Tài được bồi dưỡng tận tình

Cập nhật, 05:47, Thứ Tư, 26/07/2017 (GMT+7)

Về trường hợp em Trương Văn Tài bị cho thôi học tại Trường Tiểu học Vĩnh Xuân khi mới nhập học được hơn 1 tháng (như Báo Vĩnh Long đã thông tin), ông Phạm Văn Hồng- Phó Giám đốc Sở GD- ĐT cho biết: “Phía sở đã có làm việc với Phòng GD- ĐT huyện Trà Ôn và đề nghị phòng phải tạo điều kiện để cháu Tài được bồi dưỡng kiến thức trong 3 tháng hè nhằm giúp Tài nắm đầy đủ các kiến thức trọng tâm để tiếp tục được đi học vào năm học tới như các bạn cùng trang lứa”.

Cô Nguyễn Thị Vân tự nguyện dạy miễn phí cho em Tài.
Cô Nguyễn Thị Vân tự nguyện dạy miễn phí cho em Tài.

Từ sự chỉ đạo của Sở GD-ĐT, hiện Tài đã được học hè dưới sự dìu dắt của cô Nguyễn Thị Thanh Thủy (Trường Tiểu học Vĩnh Xuân) và cô Nguyễn Thị Vân (một giáo viên của Trường Tiểu học Vĩnh Xuân đã về hưu). Qua đánh giá ban đầu, 2 cô cho biết Tài tiếp thu rất tốt.

Đến nay, sau hơn một tháng đi học bồi dưỡng, em Tài đã biết đọc, biết viết và tính toán được các phép tính cộng, trừ.

Về việc có hay không sai phạm liên quan đến việc cho em Tài thôi học của Trường Tiểu học Vĩnh Xuân, Báo Vĩnh Long sẽ tiếp tục thông tin vụ việc khi có trả lời chính thức từ Phòng GD-ĐT huyện Trà Ôn.

Tin, ảnh: THẾ NGỌC