"Hành trình về đất Long Hồ dinh"

Cập nhật, 17:08, Thứ Tư, 21/10/2015 (GMT+7)

Đó là chủ đề của sự kiện văn hóa, du lịch vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phối hợp Công ty TNHH 1TV Lê Quý Dương, xây dựng kế hoạch tổ chức, để thiết thực kỷ niệm 284 năm hình thành Long Hồ dinh (1732- 2016).

Dự kiến sự kiện văn hóa, du lịch này được diễn ra trong 5 ngày, vào quý II/2016, nhân dịp kỷ niệm 41 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (1/5), với sự tham dự của các tỉnh ĐBSCL, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Nhiều nội dung hấp dẫn trong sự kiện như: trò chơi dân gian; trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống (đờn ca tài tử, cải lương, hát ru…), trang phục dân tộc; liên hoan ẩm thực dân gian; triển lãm hình ảnh quá trình hình thành và phát triển của vùng đất Tây Nam Bộ; biểu diễn hoạt động của các làng nghề và trưng bày sản phẩm nghề truyền thống.

Đây là dịp để bảo tồn, giới thiệu những nét văn hóa truyền thống của Nam Bộ nói chung, tỉnh Vĩnh Long nói riêng đến với khách tham quan và cũng là cơ hội để Vĩnh Long tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh giao lưu, hợp tác phát triển du lịch.

NGỌC TRẢNG- MINH TRIẾT