Phát huy sức mạnh đại đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Cập nhật, 15:27, Thứ Ba, 12/01/2021 (GMT+7)

Năm 2020, thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, UBMTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực như mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, chăm lo giáo dục, sức khỏe, đèn chiếu sáng nông thôn, thu gom rác thải bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu...

Đồng thời, huy động mọi nguồn lực trong toàn xã hội cùng Nhà nước xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tăng cường đoàn kết xóm làng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đã góp phần quan trọng vào phong trào xây dựng nông thôn mới, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh nhà.

Kết quả, trong năm, có 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 2 phường được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; nâng tổng số đến nay toàn tỉnh có 53/87 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 13/20 phường- thị trấn đạt đô thị văn minh; TP Vĩnh Long được công nhận đô thị loại II, TX Bình Minh được công nhận đô thị loại III.

HẢI YẾN