Rút kinh nghiệm thực hiện lập bản đồ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Cập nhật, 08:18, Thứ Ba, 02/07/2019 (GMT+7)

Vừa qua, BCĐ thực hiện lập bản đồ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long (gọi tắt là BCĐ 515) hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện trên địa bàn TP Vĩnh Long. Đây là hội nghị điểm của tỉnh nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong thời gian tới.

Hội nghị đã thảo luận và chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình tổ chức thực hiện cũng như những mặt hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân trong việc thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian qua trên địa bàn thành phố và các huyện- thị trong tỉnh.

Thực tế thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn do địa hình thay đổi, người dân cải tạo vườn tạp để trồng lúa, làm vườn, thân nhân thờ liệt sĩ còn trẻ nên không biết được nơi hy sinh cũng như nơi chôn cất ban đầu và các thông tin khác về liệt sĩ...

Để hoàn thành công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh theo thời gian quy định, BCĐ 515 tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên thể hiện sâu sắc đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”.

Do đó, cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy tính chủ động, thống nhất phương hướng, giải pháp đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ ở 3 cấp.

TRƯỜNG CHINH