Long Hồ

Hơn 72% hội cựu chiến binh có mức sống khá giàu

Cập nhật, 07:55, Thứ Ba, 02/07/2019 (GMT+7)

+ 13/15 cơ sở không còn hội viên nghèo

Thông qua phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, đến nay Hội Cựu chiến binh huyện Long Hồ có 13/15 cơ sở hội không còn hội viên nghèo.

5 năm qua (2014- 2019), hội đã huy động nguồn vốn trên 32 tỷ đồng, giúp cho gần 2.900 lượt hội viên có vốn chăn nuôi, trồng trọt, mua bán nhỏ, thành lập CLB mua chôm chôm… Nhờ chí thú làm ăn, đã có 77 hộ vươn lên thoát nghèo. Hiện toàn hội chỉ còn 3 hộ nghèo, chiếm 0,16%. Số hộ khá giàu tăng từ 62,3% lên
gần 72,5%.

Điển hình trong phong trào có ông Nguyễn Văn Một (xã Hòa Phú), ông Nguyễn Văn Hoàng (xã Long An), ông Huỳnh Ngọc Tấn (xã Phú Đức), Nguyễn Hoàng Việt (xã Tân Hạnh), Võ Hữu Lạc (xã Thanh Đức).

Bên cạnh, đã thành lập các mô hình kinh tế tập thể như: tổ hợp tác chăn nuôi thủy sản của Hội CCB xã An Bình, tổ hợp tác sản xuất rau an toàn của Hội CCB xã Phước Hậu. Mỗi mô hình đều đạt lợi nhuận 150- 200 triệu đồng/năm và giúp cho 15- 20 lao động có việc làm ổn định.

NGUYỄN XUÂN