Trên 23.500 lao động được giải quyết việc làm

Cập nhật, 07:43, Thứ Ba, 07/11/2017 (GMT+7)

 

Những phiên giao dịch việc làm là kênh giúp lao động và sinh viên tiếp cận thị trường lao động trong và ngoài nước hiệu quả.
Những phiên giao dịch việc làm là kênh giúp lao động và sinh viên tiếp cận thị trường lao động trong và ngoài nước hiệu quả.

Từ đầu năm 2017 đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã tập trung cho công tác dạy nghề, giải quyết việc làm góp phần thực hiện tốt chuyển dịch cơ cấu trong lao động (LĐ).

Theo đó, đã giải quyết việc làm 23.566 LĐ, đạt trên 124% kế hoạch năm. Riêng trong tháng 10, tỉnh tạo việc làm mới cho trên 1.400 LĐ, trong đó xuất khẩu LĐ 65 người.

Dù phần lớn LĐ xuất thân từ nông dân nhưng qua đào tạo cũng đã thích nghi với phương thức LĐ công nghiệp, mối quan hệ giữa người LĐ và sử dụng LĐ ngày càng ổn định, hài hòa.

Từ đó, góp phần khai thác đúng hướng các tiềm năng thế mạnh của tỉnh, tạo thêm nhiều việc làm cho LĐ, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Tin, ảnh: THÚY QUYÊN