Tặng 40 con bò giống cho hộ nghèo Khmer ở Trà Ôn

Cập nhật, 16:12, Thứ Ba, 08/08/2017 (GMT+7)

Chiều 8/8/2017, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long tổ chức trao bò giống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là người dân tộc Khmer của 2 xã Trà Côn, Tân Mỹ (Trà Ôn).

Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón chia vui với bà con nghèo Khmer được nhận bò giống.
Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón chia vui với bà con nghèo Khmer được nhận bò giống.

Theo đó, xã Trà Côn có 22 hộ và xã Tân Mỹ có 18 hộ. Mỗi hộ được trao một con bò cái giống bò lai Sind, từ 10- 12 tháng tuổi, trị giá khoảng 17 triệu đồng.

Sau khi bò mẹ đẻ ra bò con, hộ dân đó sẽ nuôi bê con từ 6- 10 tháng tuổi rồi giao cho hộ khác. Việc trao bò giống đợt này nằm trong dự án “Hỗ trợ hộ nghèo chăn nuôi bò giống nâng cao đời sống” giai đoạn 2016- 2020 nhằm giúp 340 hộ nghèo Vĩnh Long đảm bảo được sinh kế bền vững.

Tổng kinh phí thực hiện dự án trên 9 tỉ, trong đó có 6,8 tỉ đồng trích từ Quỹ vì người nghèo của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng bò, Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón nhấn mạnh: Việc hỗ trợ bò giống này thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến những người nghèo khó trong xã hội. Đó sẽ là nguồn vốn ban đầu giúp hộ nghèo chí thú làm ăn, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Tin, ảnh: QUYÊN- HUYỀN