Trên 1 tỷ đồng khen thưởng và giúp học sinh nghèo

Cập nhật, 14:09, Thứ Tư, 14/06/2017 (GMT+7)

Đây là số tiền, quà (tập, sách giáo khoa, học cụ, gạo…) của trên 60 điểm trường học trong huyện để khen thưởng học sinh giỏi, học sinh xuất sắc trong học tập, các sinh hoạt ngoại khóa, hội thi chủ đề đạt giải cao và trợ cấp đột xuất cho học sinh nghèo trong bế giảng năm học 2016- 2017.

Kinh phí có được từ nguồn xã hội hóa, vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, tổ chức xã hội…

Trong năm học, hầu hết các trường đều hoàn thành nhiệm vụ, chất lượng dạy và học đều giữ vững thành tích, ở bậc mầm non- mẫu giáo, tiểu học trẻ và học sinh đều lên lớp, bậc THCS, THPT đạt lên lớp và ra trường đạt 99, 5%.

Trong ngày bế giảng các lớp cuối cấp đều thực hiện nghi thức trưởng thành “Tri ân thầy cô- cha mẹ”.

THANH THẢO