Đại lễ kỷ niệm ngày Khai sáng đạo Phật giáo Hòa hảo

Cập nhật, 07:52, Thứ Ba, 13/06/2017 (GMT+7)

 

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Thị ủy, UBND TX Bình Minh, huyện Bình Tân và đông đảo tín đồ Hòa hảo trong tỉnh đến dự.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Thị ủy, UBND TX Bình Minh, huyện Bình Tân và đông đảo tín đồ Hòa hảo trong tỉnh đến dự.

Sáng ngày 12/6/2017, tại TX Bình Minh, Ban đại diện Phật giáo Hòa hảo tỉnh tổ chức Đại lễ kỷ niệm lần thứ 78 ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa hảo (18/5 năm Kỷ Mão 1939- 18/5 năm Đinh Dậu 2017).

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Thị ủy, UBND TX Bình Minh, huyện Bình Tân và đông đảo tín đồ Hòa hảo trong tỉnh đến dự.

Toàn tỉnh hiện có trên 40.000 tín đồ Phật giáo Hòa hảo đang sinh hoạt tại 35 ban trị sự xã- phường- thị trấn. Những năm qua, với đường hướng “Vì đạo pháp, vì dân tộc”, bà con tín đồ Phật giáo Hòa hảo trong tỉnh thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Ðảng và Nhà nước.

Tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do UBMTTQ phát động, nổi bật là các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội như: xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn; cứu trợ đột xuất người nghèo; xây nhà ở; tổ chức khám bệnh, tặng quà cho bà con nghèo vùng ngập mặn… với tổng kinh phí trên 14,2 tỷ đồng.

Riêng các tổ cấp cơm, cháo, nước chín tại các bệnh viện đã phục vụ với trên 252 tấn gạo, 557 triệu đồng tiền mặt giúp bệnh nhân nghèo chuyển viện và điều trị bệnh. Phẫu thuật thay đục thủy tinh thể cho 182 người mù nghèo (1,4 tỷ đồng).

Cấp gạo thường xuyên hàng tháng cho hàng trăm lượt hộ nghèo và người già neo đơn, mỗi hộ được nhận 10kg gạo/tháng.

Tổ chức sưu tầm gần 200 tấn thuốc Nam, quy thành tiền 992 triệu đồng phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người nghèo. Hoạt động các xe cứu thương trong tỉnh đã chuyển viện miễn phí được 3.100 ca bệnh, với chi phí trên 665 triệu đồng.

Tổng giá trị phúc lợi trong công tác từ thiện xã hội từ năm 2016 đến nay trên 20 tỷ đồng. Qua đó, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội ở địa phương.

Tin, ảnh: HOÀNG MINH