Nhiều hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường

Cập nhật, 07:42, Thứ Ba, 13/06/2017 (GMT+7)

Theo TTXVN, trong khuôn khổ Festival Biển Nha Trang- Khánh Hòa 2017, diễn ra từ ngày 10- 13/6 tại TP Nha Trang, nhiều doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức tiến hành các hoạt động mang ý nghĩa xã hội, tác động tích cực đến công tác bảo vệ môi trường biển, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Công ty Yến sào Khánh Hòa đã thả hơn 10.000 con cá giống xuống khu vực biển thuộc đảo yến Đông Tằm của vịnh Nha Trang, trong đó có hơn 1.000 cá bớp, 3.000 cá chẽm và 6.000 cá chim. Hoạt động này không chỉ tạo thêm nguồn lợi thủy sản mà còn góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân và du khách trong việc bảo vệ môi trường biển vịnh Nha Trang.

Tại lễ hội cà phê Mê Trang với chủ đề “Đại dương xanh- Cà phê sạch”, Công ty CP Cà phê Mê Trang đã trao 20 suất học bổng cho học sinh giỏi là con em ngư dân (2 triệu đồng/suất); trao 15 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó thuộc tỉnh Phú Yên (trị giá 1 triệu đồng/xe), giúp các em có điều kiện tốt hơn.

Ngoài ra, hơn 500 người dân, cán bộ, lực lượng đoàn viên, thanh niên của TP Nha Trang đã ra quân tổng vệ sinh, thu gom rác thải một số khu vực bờ biển, góp phần tạo nên môi trường xanh- sạch- đẹp.

Trước đó (tối 10/6), tại TP Nha Trang, Festival Biển Nha Trang- Khánh Hòa năm 2017 với chủ đề “Mở rộng vòng tay bè bạn” đã khai mạc. Đây là kỳ Festival Biển thứ 8, được tỉnh Khánh Hòa tổ chức kể từ năm 2003.

PV