Hộ nghèo cựu chiến binh giảm còn 2,5%

Cập nhật, 07:48, Thứ Tư, 24/05/2017 (GMT+7)

Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, trong 5 năm qua (2012- 2017), Hội Cựu chiến binh huyện Trà Ôn đã vận động được hơn 646 triệu đồng vào quỹ hùn vốn để hỗ trợ hội viên; đóng góp 672 triệu đồng vào quỹ hội giúp 405 lượt hội viên khó khăn; vận động quỹ “Mái ấm đồng đội” trong nội bộ hội, mỗi hội viên góp 60.000 đ/năm, hỗ trợ cất 29 căn nhà “Mái ấm đồng đội”.

Ngoài ra, công tác giảm nghèo luôn được các cấp hội quan tâm, với nhiều giải pháp thiết thực như hỗ trợ: vốn, cây trồng, vật nuôi, phương tiện, kỹ thuật sản xuất. Nhờ đó mà tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Năm 2012, có 210 hộ cựu chiến binh nghèo, chiếm 8,9%, đến nay chỉ còn 74 hộ, chiếm 2,5%.

Bên cạnh đó, các cấp hội thường xuyên nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế trong hội viên, giải quyết việc làm cho lao động là con em cựu chiến binh.

Đồng thời, động viên cán bộ, hội viên cựu chiến binh gương mẫu, đi đầu thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới. Thông qua phong trào, Hội Cựu chiến binh huyện đã tham gia 83 công trình giao thông nông thôn (dài 9.050m), kè lề lộ đan (12.000m), nạo vét kinh mương (4.200m).

Song song đó, 172 hội viên tự nguyện hiến 73.784m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi,…

Trên cơ sở đạt được, thời gian tới, Hội Cựu chiến binh huyện Trà Ôn tiếp tục quan tâm xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; phát huy vai trò của tổ chức hội trên các mặt đời sống xã hội, xứng đáng là một đoàn thể chính trị- xã hội, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương.

TRÚC MAI