Vũng Liêm: Đạt 99,69% hộ sử dụng điện

Cập nhật, 15:21, Thứ Năm, 25/08/2016 (GMT+7)

Từ đầu năm đến nay, Vũng Liêm phát triển mới đường dây trung thế 5,5km, lũy kế 391km; phát triển đường dây hạ thế mới 2,78km, lũy kế 572,13km và phát triển mới 5 trạm/165KVA, lũy kế 690 trạm/31.487,5KVA.

Bên cạnh, đóng điện 7 tuyến trung- hạ thế gồm tuyến ấp Bình Lương (xã Quới Thiện), tuyến Quang Huy- Quang Mỹ (xã Hiếu Phụng); tuyến ấp Nhơn Ngãi (xã Hiếu Phụng); tuyến ấp Hiếu Trung A (xã Hiếu Nghĩa); tuyến Quang Hiệp- ấp Nhì (xã Tân Quới Trung); tuyến Hiếu Hòa A (xã Hiếu Nhơn) và tuyến hạ thế ấp Quang Bình (xã Quới An).

Tổ chức nghiệm thu 79 hộ dân tự kéo điện kế chính vào nhà ở Trung Thành Tây, Trung Thành Đông, Trung Thành, Trung Nghĩa, Trung Hiệp, Trung Hiếu và Trung An.

Qua đó, nâng tỷ lệ hộ có điện toàn huyện 45.089/45.229 hộ, đạt tỷ lệ 99,69%. Trong đó, hộ dân có điện kế chính là 43.294 hộ, đạt tỷ lệ 95,72%; hộ tự câu kéo đuôi 1.795 hộ, chiếm 3,96%, hộ chưa có điện 140 hộ, chiếm 0,30%.

Thiên Hương