Trưng bày tiêu bản một cá thể sếu đầu đỏ cổ trụi

Cập nhật, 07:56, Chủ Nhật, 01/07/2018 (GMT+7)

Du khách đến tham quan, du lịch tại Vườn Quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp) sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng với cự ly gần tiêu bản một cá thể sếu đầu đỏ cổ trụi… gần 30 năm tuổi (ảnh).

Cá thể sếu đầu đỏ cổ trụi được dựng làm tiêu bản là cá thể sếu đã được Hội Sếu quốc tế đeo vòng số thứ tự 0364 ở chân vào năm 1998 (không phải vòng định vị) và nặng hơn 7kg.

Đây là cá thể sếu cùng với 3 cá thể sếu chung một gia đình đã bay trở lại Vườn Quốc gia Tràm Chim hồi năm 2015.

Mùa sếu di trú năm 2018, có 11 cá thể sếu bay về và vào ngày 31/3/2018, cá thể sếu này trở lại khu Gò Tre A1 Vườn Quốc gia Tràm Chim, được một số người dân địa phương đi làm ruộng phát hiện bị yếu ở chân nên vây bắt và nhanh chóng thông báo cho cán bộ cứu hộ.

Tuy nhiên, do con sếu này có tuổi thọ cao, không tự ăn được, sức khỏe suy kiệt… nên đã chết vào rạng sáng 3/4/2018.

Tin, ảnh: TRẦN TRỌNG TRUNG