Khánh thành đình Nguyễn Trung Trực tại Phú Quốc

Cập nhật, 07:59, Thứ Hai, 31/10/2016 (GMT+7)

Sáng 30/10, tại xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, Sở VH-TT&DL tỉnh Kiên Giang phối hợp UBND huyện Phú Quốc tổ chức lễ khánh thành đình Nguyễn Trung Trực.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm tại đình Nguyễn Trung Trực ở Phú Quốc.
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm tại đình Nguyễn Trung Trực ở Phú Quốc.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Ủy Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang đã đến dự.

 Đình Nguyễn Trung Trực được khởi công trùng tu tôn tạo ngày 31-10-2015 trên nền đình cũ, với tổng kinh phí đầu tư hơn 30 tỷ đồng.

Đình được xây dựng theo kiến trúc đình Việt Nam, mái cong lợp ngói âm dương, nền lát gạch tàu, gồm: 1 chính điện, 2 điện thờ, cùng cảnh quan. Trước đền có ghi hai câu đối “Hỏa hồng Nhật Tảo oanh thiên địa. Kiếm bạt Kiên Giang khắp quỷ thần”

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tên thật Nguyễn Văn Lịch, còn gọi là Quản Chơn, sinh năm 1837, tại làng Bình Nhựt, huyện Cửu An, phủ Tân An (nay thuộc xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Ông lớn lên khi vận mệnh của dân tộc như ngàn cân treo sợ tóc. Với tinh thần yêu nước nồng nàn, lòng căm thù giặc sâu sắc, người dân chài Nguyễn Trung Trực thề quyết chiến với kẻ thù.

Ông đã chiêu tập nghĩa quân, quy tụ hiền tài tham gia khởi nghĩa chống thực dân Pháp ở nhiều địa phương và nhiều chiến công. Tại xã Cửa Cạn - Phú Quốc, Anh hùng Nguyễn Trung Trực đã chiến đấu trận cuối cùng, bị thương, bị giặc bắt và sát hại khi  vừa tròn 30 tuổi.

Ghi nhận công lao to lớn của vị Anh hùng Nguyễn Trung Trực, bà con Nhân dân huyện đảo đã nguyện đóng góp xây dựng đình, để thờ phụng từ năm 1993.

Theo  TTMT