Rõ việc, rõ người...

Cập nhật, 06:15, Thứ Sáu, 02/11/2018 (GMT+7)

Ngày thứ 2 của phiên chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục diễn ra trong không khí sôi động, dân chủ. Dưới sự điều hành mạch lạc và linh hoạt của chủ tọa, các đại biểu Quốc hội không chỉ hỏi, tranh luận với các bộ trưởng, trưởng ngành mà còn với các đại biểu Quốc hội khác, góp phần làm rõ và đẩy vấn đề đi đến cùng hơn.

Với chủ đề thực hiện 6 nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn chính là đánh giá lại nửa nhiệm kỳ qua, các thành viên Chính phủ đã làm được đến đâu, các lời hứa, cam kết trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước được thực hiện thế nào?

Các vấn đề đại biểu chất vấn rất đa dạng cùng với sự tham gia của các bộ trưởng, trưởng ngành có liên quan, vì thế trách nhiệm của từng thành viên Chính phủ cũng rất rõ. Không khí chất vấn, tranh luận dân chủ, sôi nổi.

Tuy nhiên, nhìn lại gần 2 ngày của phiên chất vấn có thể thấy rằng vẫn còn quá nhiều vấn đề cử tri chưa yên tâm; việc thực hiện “lời hứa” của các bộ trưởng còn rất “ngổn ngang”. Trong đó, có cả những vấn đề đã chất vấn qua nhiều kỳ họp như ô nhiễm môi trường, vi phạm quản lý đất đai, dự án yếu kém, những tồn tại trong ngành GD-ĐT…

Và cả những vấn đề “nóng” nảy sinh từ cuộc sống như một số vụ việc bị treo bởi “thiếu vắng quy định của pháp luật”, cán bộ vi phạm đạo đức công vụ chậm bị xử lý, sự xuống cấp đạo đức xã hội ngày càng đáng lo ngại,…

Các bộ trưởng, trưởng ngành khi trả lời dù đã rất thẳng thắn nhận trách nhiệm, đề cập đến khó khăn, hạn chế của ngành; song để thực hiện cho được lời hứa trên cương vị đang đảm nhiệm, Quốc hội vẫn phải bàn cho ra cơ chế, giải pháp. Phiên chất vấn đặc biệt, chất vấn việc thực hiện lời hứa của các bộ trưởng này sẽ còn tiếp tục và chắc chắn sẽ còn rất nhiều nội dung.

Nhiều cử tri hy vọng rằng, phiên chất vấn có tính kiểm điểm nửa nhiệm kỳ này sau khi diễn ra sẽ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ giải pháp… 

HOÀNG HÀ