Cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, đóng góp phát triển kinh tế– xã hội

Cập nhật, 13:49, Thứ Sáu, 23/07/2021 (GMT+7)

 

Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 (trong ảnh điểm cầu tỉnh Vĩnh Long).
Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 (trong ảnh điểm cầu tỉnh Vĩnh Long).

Ngày 24/7/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1168/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 (chương trình 1168).

Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chủ trì, ngày 23/7/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh– thành phố tổng kết chương trình này đếnnăm 2020.

Chương trình 1168 đề ra 5 nhóm mục tiêu; được thiết kế gồm 5 chương trình thành phần, bao gồm: kết nối băng rộng, kết nối khẩn cấp, kết nối cộng đồng, kết nối công sở, kết nối truyền hình số; với 22 nhiệm vụ cụ thể.

Chương trình 1168 có tổng mức kinh phí ban đầu 11.000 tỷ đồng; sau đó điều chỉnh giảm còn 7.300 tỷ đồng, sử dụng từ nguồn kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam do các doanh nghiệp viễn thông đóng góp.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, chương trình 1168 sau 5 năm thực hiện có các kết quả, cụ thể: đóng góp tài chính của doanh nghiệp viễn thông cho Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích; hỗ trợ đầu thu truyền hình số; hỗ trợ phát triển các điểm truy nhập, sử dụng dịch vụ Internet băng rộng công cộng cho người dân vùng kinh tế– xã hội khó khăn, trường học, bệnh viện; hỗ trợ ngư dân sử dụng dịch vụ thông tin, liên lạc, tìm kiếm cứu nạn trên biển; tích cực chủ động phát triển hạ tầng băng rộng đến xã còn trắng dịch vụ viễn thông.

Hội nghị ghi nhận tham luận của các địa phương và tập đoàn; đề xuất kiến nghị đối với Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 cần hỗ trợ thực hiện các mục tiêu về chuyển đổi số quốc gia, bảo đảm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng, dịch vụ thông tin di động, đồng thời hỗ trợ các cơ sở y tế, giáo dục, hộ nghèo và hộ cận nghèo được sử dụng dịch vụ với mức giá cước hợp lý.

Tin, ảnh: MINH THÁI