Tận dụng giãn cách đưa Vĩnh Long về vùng an toàn

Cập nhật, 06:06, Thứ Sáu, 23/07/2021 (GMT+7)

(VLO) Vĩnh Long cần huy động mọi nguồn lực, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg, đẩy mạnh xét nghiệm, truy vết thần tốc để khoanh vùng, dập dịch, nhanh chóng đưa tỉnh thành vùng an toàn. Đó là phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam- Trưởng BCĐ Quốc gia Phòng chống COVID-19 trong buổi làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Long về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn vào chiều 21/7.

Về đề xuất của tỉnh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Y tế căn cứ trên nhu cầu, đề nghị của tỉnh để điều phối nhân lực, vật lực hỗ trợ kịp thời, giúp tỉnh nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. Ảnh minh họa
Về đề xuất của tỉnh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Y tế căn cứ trên nhu cầu, đề nghị của tỉnh để điều phối nhân lực, vật lực hỗ trợ kịp thời, giúp tỉnh nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. Ảnh minh họa

Vĩnh Long tận dụng “thời gian vàng” dập dịch

Báo cáo với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, bác sĩ chuyên khoa 2 Văn Công Minh- Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban Thường trực BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh rất phức tạp.

Tính từ ca mắc COVID-19 cộng đồng đầu tiên từ 21/6 đến nay là đúng 1 tháng (21/7), tỉnh ghi nhận trên 470 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại 65/107 xã- phường- thị trấn.

Trong đó, chủ yếu liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại Công ty TNHH Tỷ Xuân (KCN Hòa Phú), các trường hợp có yếu tố dịch tễ từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đáng lưu ý có 4 trường hợp tử vong do mắc COVID-19. Các ca tử vong này có diễn biến bệnh trở nặng rất nhanh.

Hiện toàn tỉnh có trên 3.100 trường hợp đang cách ly tập trung, trên 9.900 trường hợp đang cách ly tại nhà. Hình thái lây nhiễm từ cộng đồng vào KCN và ngược lại. Một số khu vực dân cư, nhà trọ đã có hiện tượng lây nhiễm thứ phát từ công nhân. Số ca nhiễm trong cộng đồng xu hướng tăng nhanh.

Năng lực xét nghiệm RT-PCR của Vĩnh Long hiện đạt khoảng 960 mẫu đơn/ngày (có thể nâng tối đa lên 2.500 mẫu nếu đủ nhân lực vận hành), khoảng 5.000 mẫu gộp 5 mẫu đơn.

Số cơ sở điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn Vĩnh Long đạt khoảng 800 giường, chuẩn bị đưa vào vận hành thêm 2 bệnh viện dã chiến với công suất 400 giường.

Các khu cách ly tập trung cấp tỉnh đáp ứng được trên 2.200 chỗ; 8 huyện- thị- thành có công suất khoảng 1.000 giường/đơn vị.

Hiện nay, tỉnh Vĩnh Long đang tận dụng “thời gian vàng” giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để tập trung lực lượng khẩn trương thực hiện truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm, khoanh vùng, dập dịch triệt để, sớm kiểm soát tốt dịch bệnh.

Tỉnh đang xem xét, xây dựng thêm bệnh viện dã chiến, kích hoạt thêm một số khu cách ly dự kiến cho tình huống có 1.000 ca nhiễm và tình huống 2.000 ca nhiễm trong cộng đồng, trong đó chú ý nâng cao hiệu quả và năng lực điều trị các ca bệnh nặng.

Để đáp ứng điều trị ca nặng và nguy kịch, Vĩnh Long đề nghị Trung ương hỗ trợ các máy thở có chức năng cao; thêm một hệ thống máy xét nghiệm RT-PCR; 5 máy X-quang di động; đề xuất xem xét phân bổ thêm vắc xin; đề nghị hỗ trợ thêm 20 bác sĩ và điều dưỡng hỗ trợ Vĩnh Long chống dịch…

Nâng công suất xét nghiệm đạt mức cao nhất

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của tỉnh Vĩnh Long trong phòng chống dịch, bảo đảm đời sống cho người dân, đặc biệt là người nghèo, mưu sinh hàng ngày.

Cùng với 19 tỉnh- thành phía Nam, Vĩnh Long cần kêu gọi toàn thể người dân đoàn kết thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg để chặn đứng chuỗi lây nhiễm lại, kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh, hình thành vùng hậu phương vững chắc, vừa bảo vệ, vừa chi viện cho TP Hồ Chí Minh chống dịch.

Ngành y tế tỉnh Vĩnh Long cần tập trung nâng công suất xét nghiệm đạt mức cao nhất, tăng cường năng lực để thực hiện xét nghiệm gộp mẫu, trả kết quả xét nghiệm nhanh, chính xác dữ liệu về dịch bệnh, tranh thủ trong thời gian giãn cách này chạy kịch liệt xét nghiệm “làm sạch” các vùng có nguy cơ, khoanh vùng gọn, bóc F0 ra cách ly, dập dịch nhanh; phải nhanh chóng chuyển các “vùng vàng” thành “vùng xanh” trên bản đồ COVID-19, cả những vùng an toàn cũng phải giữ cho chắc”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng- Thứ trưởng Bộ Công an- lưu ý cần tập trung mọi lực lượng, kể cả ngành công an, thành lập đội phản ứng nhanh gồm ngành y tế, công an, quân đội khẩn trương dập dịch, truy vết, cách ly, không để dịch bùng phát. “Riêng ngành công an, tôi cũng đề nghị tăng cường đấu tranh trên không gian mạng, mạng xã hội, không để tình hình các đối tượng đưa thông tin sai lệch, không chính xác, lợi dụng chống phá. Ngành y tế cần trang bị thêm đồ bảo hộ phòng chống dịch cho cán bộ, nhân viên trực kiểm soát ở các chốt vì ở đây nguy cơ lây nhiễm rất cao”- Thiếu tướng Lê Quốc Hùng đề xuất.

Về điều trị, tỉnh Vĩnh Long cần xem xét bố trí các bệnh viện dã chiến và phải phân loại cụ thể đối với F0 không có triệu chứng, F0 có triệu chứng ra để cách ly nhưng phải cách ly, điều trị ở nơi thông thoáng.

Khi tiếp nhận F0, ngành y tế cần phải căn cứ vào kết quả xét nghiệm, nồng độ vi rút, tình trạng sức khỏe để bố trí nhân viên y tế theo dõi sát, thăm hỏi và kịp thời chuyển ngay tuyến trên những trường hợp có dấu hiệu chuyển nặng.

Những cơ sở điều trị bệnh nhân chuyển nặng phải có hệ thống oxy tập trung, máy thở oxy cao áp (HNFC) để giảm tối đa diễn biến bệnh nặng hơn, tử vong.

Phó Thủ tướng Chính phủ lưu ý tỉnh Vĩnh Long phải phát huy cao độ vai trò của cả hệ thống chính trị, các tổ COVID-19 cộng đồng trong công tác phòng chống dịch, “đi từng ngõ, gõ từng nhà và rà từng đối tượng”, quản lý chặt người ra vào địa phương; yêu cầu người về từ vùng có dịch khai báo y tế đầy đủ, thực hiện cách ly phù hợp đối với trường hợp F1, F2.

“Nếu cán bộ có người nhà về nhưng không khai báo thì kỷ luật cán bộ đấy. Hiện nay, có nhiều trường hợp về họ khai lòng vòng, khai không thật, các trường hợp này phải xử nghiêm”- Phó Thủ tướng đề nghị.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Vĩnh Long chú ý giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội, kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

“Các đồng chí phải làm quyết liệt, bài bản từ lấy mẫu, quản lý thông tin, kết quả xét nghiệm… không chỉ chống dịch, mà còn nâng cao trình độ chuyên môn để sẵn sàng hỗ trợ cho các tỉnh khác hay TP Hồ Chí Minh”- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói và lưu ý tỉnh Vĩnh Long phải cập nhật đầy đủ dữ liệu về tình hình dịch bệnh, các ca F0, F1, F2 lên hệ thống thông tin dịch bệnh toàn quốc để phân tích, dự báo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành chống dịch, cũng như hoạt động điều tra, truy vết. Phó Thủ tướng chỉ đạo hỗ trợ ngay 10.000 kit test cho Vĩnh Long. “Phải truy quét quyết liệt dịch bệnh ở các vùng đỏ, phải huy động kịch liệt, bóc F0 ra cách ly, dập dịch nhanh”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bài, ảnh: THÚY QUYÊN