Vũng Liêm: Thủy sản phát triển còn chậm, chưa khai thác hết tiềm năng

Cập nhật, 13:31, Thứ Năm, 07/01/2021 (GMT+7)

(VLO) Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Vũng Liêm, thời gian qua, lĩnh vực thủy sản phát triển còn chậm, chưa khai thác hết tiềm năng của hệ thống sông ngòi, kinh rạch để phát triển nghề nuôi nhử thủy sản.

Năm 2020, tổng diện tích nuôi nhử thủy sản của huyện trên 1.800ha, đạt 107,9% kế hoạch, giảm 166,5ha so năm 2019. Trong đó, nuôi cá ruộng lúa 28,4ha, nuôi ao mương vườn và nuôi nhử trên 1.680ha, nuôi cá tra xuất khẩu 94,3ha (so với năm 2019 tăng 11,4ha).

Giá cá tra xuất khẩu ở mức 20.000- 23.000 đ/kg, người nuôi lợi nhuận thấp. Năm qua, sản lượng thủy sản nuôi và khai thác ước đạt 10.000 tấn, trong đó cá tra xuất khẩu 9.000 tấn, nuôi VAC 800 tấn, sản lượng khai thác 200 tấn.

Bên cạnh đó, các mô hình cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp nổi bật như mô hình nuôi cá lóc thương phẩm 9ha xã Trung Nghĩa, thu nhập 90- 100 triệu đồng/ha/vụ nuôi; mô hình nuôi lươn thương phẩm trên bể 60m2, thu nhập 100 triệu đồng/đợt nuôi.

Thời gian tới, phòng sẽ vận động người dân tận dụng diện tích mặt nước ao, mương, bãi bồi, ruộng lúa để nuôi thủy sản góp phần tăng giá trị sản xuất, tăng thu nhập. Theo đó, phát triển ổn định diện tích nuôi thủy sản 1.700ha; trong đó nuôi VAC và nuôi nhử 1.640ha, sản lượng thủy sản 8.000 tấn.

THẢO NGUYÊN