Tạo động lực để mỗi cán bộ, hội viên phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội cụ Hồ"

Cập nhật, 19:06, Thứ Tư, 06/01/2021 (GMT+7)

 

Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón trao cờ thi đua của Trung ương hội cho các đơn vị xuất sắc.
Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón trao cờ thi đua của Trung ương hội cho các đơn vị xuất sắc.

(VLO) Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón đã lưu ý như trên tại hội nghị tổng kết công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) năm 2020 và định hướng trọng tâm công tác hội năm 2021 vào chiều 6/1.

Theo đó, cần tiếp tục thực hiện giảm nghèo trong hội viên; tích cực tham gia thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương; hoàn thành cơ bản dứt điểm công tác xây dựng và sửa chữa nhà đồng đội, nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, công tác từ thiện.

Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, tạo động lực để mỗi cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”...

Thiếu tướng Đoàn Văn Thắng- Chủ tịch Hội CCB tỉnh trao bằng khen của Trung ương hội và Tỉnh hội cho các tập thể xuất sắc.
Thiếu tướng Đoàn Văn Thắng- Chủ tịch Hội CCB tỉnh trao bằng khen của Trung ương hội và Tỉnh hội cho các tập thể xuất sắc.

Năm 2020, phong trào thi đua CCB gương mẫu, phong trào giúp nhau “vượt khó thoát nghèo, xóa nhà tạm” có bước phát triển về chất.

Các cấp hội đã vận động cất 62 căn nhà “Mái ấm đồng đội” cho hội viên với số tiền 3,1 tỷ đồng; hỗ trợ cho 23 hội viên vươn lên thoát nghèo, có 7/9 hội cấp trên cơ sở và 96/107 hội cơ sở đã cơ bản hết hộ nghèo.

Năm 2021, hội đề ra chỉ tiêu mỗi huyện- thị- thành hội vận động cất 2 căn nhà; đẩy mạnh việc giảm nghèo bền vững, tăng tỷ lệ khá giàu, xóa cơ bản nhà dột nát cho CCB nghèo, khó khăn về nhà ở. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của câu lạc bộ CCB, cựu quân nhân sản xuất- kinh doanh có hiệu quả.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI