Bình Hòa Phước cần hỗ trợ nước tưới cho 600ha cây ăn trái

Cập nhật, 05:25, Thứ Ba, 24/03/2020 (GMT+7)

Xã Bình Hòa Phước (Long Hồ) có 941ha đất nông nghiệp trồng cây ăn trái. Theo thống kê sơ bộ, đợt xâm nhập mặn từ tháng 2/2020 làm khoảng 200ha vườn chôm chôm và sầu riêng bị ảnh hưởng, đa số do thiếu nước tưới.

Để góp phần đảm bảo nhu cầu nước cho sản xuất và sinh hoạt, xã đã cho nạo vét các kinh rạch để dẫn nước, trữ nước ngọt; làm đập dã chiến ngăn nước mặn, lấy nước ngọt từ sông Cổ Chiên. Đồng thời, UBND huyện Long Hồ đã hỗ trợ 50 thùng nhựa 500 lít để cấp cho hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn về nguồn nước để chứa nước ngọt phục vụ sinh hoạt.

Để chuẩn bị cho công tác ngăn mặn trong thời gian tới, xã kiến nghị được đầu tư xây dựng các cống ngăn mặn- chứa nước ngọt trên địa bàn; nâng cấp, sửa chữa các cống đập. Đồng thời, đề xuất được hỗ trợ nước tưới tiêu cho 600ha trồng cây ăn trái; hỗ trợ 120 thùng nhựa 500 lít để chứa nước phục vụ sinh hoạt.

TUYẾT XUÂN