Trao tặng 20 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tỉnh Vĩnh Long

Cập nhật, 16:35, Thứ Hai, 23/03/2020 (GMT+7)

Ngày 23/3/2020, nhân dịp đến thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Long, đồng chí Trương Thị Mai- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương- đã trao tặng 20 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở các huyện Trà Ôn, Tam Bình, Vũng Liêm.

Đồng chí Trương Thị Mai- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long- trao tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách.
Đồng chí Trương Thị Mai- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long- trao tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách.

Báo cáo với Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, đồng chí Lữ Quang Ngời- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long- cho biết thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nghị quyết của Chính phủ, từ năm 2014 đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa trên 6.300 căn nhà cho gia đình có công với cách mạng, với kinh phí khoảng 186 tỷ đồng.

Đồng chí Trương Thị Mai (đứng giữa) trao nhà tình nghĩa và tặng quà cho hộ gia đình chính sách.
Đồng chí Trương Thị Mai (đứng giữa) trao nhà tình nghĩa và tặng quà cho hộ gia đình chính sách.

Theo khảo sát, hiện nay toàn tỉnh còn gần 1.200 hộ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ, trong đó xây dựng trên 250 căn, sửa chữa gần 950 căn. Các trường hợp xây dựng mới, tỉnh hỗ trợ dứt điểm trong tháng 4/2020, số căn nhà hỗ trợ sửa chữa sẽ dứt điểm trong năm 2021.

Ngoài ra, theo rà soát sơ bộ từ các địa phương, còn khoảng 950 căn nhà của người có công bắt đầu xuống cấp, tỉnh sẽ tiếp tục vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trong những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: MINH THÁI