Vui xuân không quên nhiệm vụ phòng chống hạn, mặn

Cập nhật, 14:59, Thứ Ba, 21/01/2020 (GMT+7)

Phương châm “vui xuân không quên nhiệm vụ” được Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT- TKCN) tỉnh chỉ đạo các ban chỉ huy PCTT- TKCN các địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống, ứng phó với triều cường, hạn, mặn dịp Tết Nguyên đán và mùa khô năm nay.

Cống Vũng Liêm đã được đóng lại để ngăn mặn từ ngày 20- 30/1/2020.
Cống Vũng Liêm đã được đóng lại để ngăn mặn từ ngày 20- 30/1/2020.

Theo nhận định của Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam, tác động từ việc giảm xả nước từ thủy điện Trung Quốc gây ảnh hưởng đến ĐBSCL từ 21- 29/1/2020.

Đây cũng là thời kỳ triều cường, nên dự báo mặn sẽ xâm nhập sâu trên đồng bằng với đỉnh mặn trùng dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và khả năng xảy ra hạn mặn lịch sử như năm 2015- 2016 là rất cao. Riêng tại Vĩnh Long, do thiếu hụt lượng nước đầu nguồn nên dự báo mặn sẽ xâm nhập sâu vào nội đồng.

Để đảm bảo nguồn nước cho sản xuất và dân sinh, vừa qua Ban Chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh ban hành công văn hỏa tốc về việc đóng cống Vũng Liêm từ ngày 20- 30/1/2020 (nhằm ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến ngày mùng 6 tháng Giêng năm Canh Tý).

Đây là công trình cống ngăn mặn do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10 (Bộ Nông nghiệp- PTNT) làm chủ đầu tư triển khai xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long nhằm thiết thực ứng phó xâm nhập mặn.

Theo ông Kiều Văn Công- Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10: Hiện chủ đầu tư đang hướng dẫn địa phương vận hành đóng, mở cống và công trình này đủ điều kiện ứng phó xâm nhập mặn, kiểm soát nguồn nước từ ngày 20/1/2020.

Trước đó, công trình cống Tân Dinh (thuộc Vĩnh Long và Trà Vinh) đã hoàn thành và được vận hành phòng chống xâm nhập mặn, kiểm soát nguồn nước từ 8/1/2020. Dự kiến 2 dự án trên sẽ được chính thức bàn giao cho địa phương trong tháng 2/2020, rút ngắn thời gian thực hiện hợp đồng khoảng 6- 7 tháng.

2 công trình trên được đưa vào vận hành vượt tiến độ, đáp ứng kịp thời việc ứng phó hạn mặn, cùng với các công trình khác thuộc tiểu dự án kiểm soát nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít, có năng lực kiểm soát mặn và triều cường, tạo ra nguồn nước sạch tiêu úng, cải tạo đất cho 28.459ha diện tích đất tự nhiên thuộc 2 tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh.

Trong đó có 11.375ha của huyện Vũng Liêm và 5.614ha của huyện Trà Ôn (Vĩnh Long). Dự án còn giúp chủ động lấy nước, tiêu nước, lấy phù sa, thau chua, rửa phèn phục vụ sản xuất nông nghiệp, kết hợp nuôi trồng thủy sản theo hướng đa dạng hóa cây trồng vật nuôi cũng như tạo địa bàn bố trí dân cư, kết hợp tạo thành mạng lưới giao thông thủy bộ liên hoàn.

Túi nhựa trữ nước dung tích lớn ứng phó hạn, mặn được nhiều hộ dân ở các huyện Vũng Liêm, Mang Thít và Trà Ôn quan tâm
Túi nhựa trữ nước dung tích lớn ứng phó hạn, mặn được nhiều hộ dân ở các huyện Vũng Liêm, Mang Thít và Trà Ôn quan tâm

Bên cạnh 2 công trình cống ngăn mặn đã phát huy tác dụng, thời gian qua Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10 triển khai dự án nạo vét kinh Mây Phốp- Ngã Hậu (thuộc 2 tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh).

Theo đó, dự án nạo vét kinh Mây Phốp- Ngã Hậu cùng với các kinh Cái Cá- Mây Tức, rạch Ngã Chánh, kinh Trà Ngoa và các kinh thuộc chi lưu sông Hậu có tổng chiều dài 24,54km, chiều rộng đáy kinh 10- 14m, xây dựng 11 cầu, 8 cống hở và 22 cống tròn.

Công trình đã hoàn thành kịp thời ứng phó với hạn, mặn ngay trong mùa khô 2019- 2020, với năng lực cấp nước ngọt bổ sung cho 30.000ha đất canh tác nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng thủy sản thuộc khu vực phía Đông kinh Trà Ngoa và Đông kinh 3 Tháng 2 (gồm các huyện Càng Long, Cầu Kè, Châu Thành thuộc tỉnh Trà Vinh và một phần huyện Vũng Liêm- thuộc tỉnh Vĩnh Long).

Dự án này cũng giúp tiêu úng, thau chua, rửa phèn, đẩy mặn cho 160.680ha đất tự nhiên thuộc tỉnh Trà Vinh và 6.000ha đất canh tác lúa và 1.461ha đất trồng cây ăn trái của huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long), cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trong vùng, góp phần cải tạo môi sinh, kết hợp phát triển giao thông thủy, bộ.

Nhằm chủ động phòng chống, ứng phó với triều cường, xâm nhập mặn, thiếu nước trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa khô 2020, mới đây, ông Nguyễn Minh Tho- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp- PTNT, Phó ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh- ký ban hành công văn hỏa tốc chỉ đạo về vấn đề trên.

Theo đó, ban chỉ huy các địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống, ứng phó hạn mặn đã được đề ra.

Trong đó, chú ý thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của triều cường, xâm nhập mặn, kiểm tra độ mặn, tranh thủ thời gian độ mặn cho phép vận hành các công trình thủy lợi để lấy nước và trữ nước tối đa vào hệ thống kinh, rạch, ao, hồ dụng cụ chứa nước để phục vụ sản xuất, dân sinh trong thời gian mặn xâm nhập.

Đồng thời hướng dẫn, khuyến cáo người dân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, có biện pháp giữ vệ sinh môi trường, trong thời gian đóng cống ngăn mặn.

Do mặn sẽ xảy ra trùng những ngày Tết Nguyên đán nên công văn chỉ đạo lưu ý phương châm “vui xuân không quên nhiệm vụ” để kịp thời có biện pháp ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Bài, ảnh: LÊ SƠN