Từ 5- 19/7: Các thủy điện thượng nguồn giảm xả nước

Cập nhật, 17:19, Thứ Hai, 08/07/2019 (GMT+7)

Theo Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam, từ 5- 19/7 các thủy điện thượng nguồn giảm xả nước xuống hạ lưu, với lượng giảm lớn nhất 746m3/s, sẽ tác động đến ĐBSCL trong khoảng từ 20/7- 6/8, nhưng mức ảnh hưởng không đáng kể.

Tiềm năng nguồn nước cho ĐBSCL đến thời điểm hiện nay khoảng 7.000m3/s. Dự báo trong tuần tiếp theo, nguồn nước về có khả năng ở mức 9.000- 10.000m3/s, thấp hơn thời kỳ mùa khô năm 2018.

Với các diễn biến dòng chảy cập nhật về ĐBSCL thuộc những năm thấp như 2015, mưa toàn lưu vực đến muộn, sự điều tiết của thủy điện giảm, dự báo diễn biến xâm nhập mặn có xu thế giảm. Tuy nhiên, cần thận trọng các đợt triều cường kết hợp với gió chướng, gió mùa Tây Nam, độ mặn có thể tăng cao đột ngột hơn so với dự báo.

Cũng theo viện này, trong tháng 7, khu vực Nam Bộ có gió mùa Tây Nam duy trì hoạt động ổn định, có khả năng mạnh hơn vào nửa cuối tháng, do vậy nhiều khả năng sẽ xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to trên khu vực. Từ 21- 31/7, mưa có thể xấp xỉ, cao hơn 10- 20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

LÊ SƠN