Nhiều nông dân "bán đứng" lúa chín cho chủ vịt chạy đồng

Cập nhật, 22:20, Thứ Hai, 08/07/2019 (GMT+7)

 

Xem video

Gần 30 công ruộng của nhiều nông dân ở ấp Thôn Rôn, xã Trà Côn (Trà Ôn) không thu hoạch lúa Hè Thu chín mà chấp nhận lỗ khi bán cho chủ vịt chạy đồng với giá chưa tới 200.000 đ/công.

14 công ruộng bán cho chủ vịt chạy đồng.
14 công ruộng bán cho chủ vịt chạy đồng.

Anh Lê Bảo Trung (ấp Thôn Rôn) cho biết: “Mỗi vụ Hè Thu nông dân ở đây thu hoạch được từ 30-35 giạ/công, nếu với giá bán thời điểm thu hoạch (4.350 đ/kg), mỗi công nông dân bán được 2,5-3 triệu đồng. Trong khi đó, 14 công đất của tôi và chú Đức ở ruộng kế bên lúa chín mà không thu hoạch được, buộc phải bán cho chủ vịt chạy đồng với giá 2,5 triệu đồng. Tiếc đứt ruột!”.

Trước đó, chủ ruộng đã cho thu hoạch nhưng “cắt không có lúa”
Trước đó, chủ ruộng đã cho thu hoạch nhưng “cắt không có lúa”

Lý do chính mà anh Trung và nhiều người nông dân không thu hoạch mà “bán đứng” cho vịt ăn là “lúa ngã đổ từ lúc trổ, lúa hư nhiều, bị lép. Cắt còn lỗ hơn, không đủ tiền trả máy cắt”. Cụ thể, theo anh Trung, chỉ chọn cắt từng cụm có lúa hoặc lúa ngã “gòm”, chỗ nào lúa sập quá thì bỏ. Sau khi cắt được khoảng 2 công anh thấy “cắt mà không có lúa” nên thôi.

Lúa đã ngập sâu trong nước nhiều ngày.

Lúa đã ngập sâu trong nước nhiều ngày.

  

Nhiều nơi lên mọng, lên xanh

Nhiều nơi lên mọng, lên xanh

 

Sau khi bán, chủ vịt cho nhiều người vào “mót” lúa nhưng chỉ vài người.
Sau khi bán, chủ vịt cho nhiều người vào “mót” lúa nhưng chỉ vài người.

Cắt được 2/7 công, anh chỉ thu hoạch được 10 bao, với giá 4.350 đ/kg (lúa tròn) anh được 2,5 triệu đồng. Còn lại, anh Trung bán cho vịt được khoảng 1 triệu đồng. “Chỉ đủ trả tiền cắt, tiền giống, bươi. Còn lại hơn 9 triệu đồng chi phí phân, thuốc chắc tôi gom được để trả một ít, còn lại xin nợ mùa sau. Không biết chủ cửa hàng tính sao nữa!”-anh Trung lo lắng.

Theo ông Thạch Tông- Bí thư kiêm Trưởng ấp Thôn Rôn (Trà Côn), mùa Hè Thu năm nay, do đất gò lại không đủ nước, lúa lộn rất nhiều, thậm chí khi lúa trổ ngay lúc mưa dầm đã ảnh hưởng mạnh đến năng suất. Với năng suất bình quân 4,5-5 tấn/ha, giá từ 4.250-4.350 đ/kg, trừ hết các khoảng chi phí nông dân còn lời rất ít hoặc huề vốn. Thậm chí, có khoảng 3 ha đất của nhiều nông dân không thu hoạch mà bán luôn cho chủ vịt chạy đồng, phải chịu lỗ nặng.

Ông Lê Thanh Nhàn cho biết, trong hơn 15 năm nuôi vịt chạy đồng, đây là lần đầu tiên ông mua “để giữ mối chứ không có lời, vì vịt đâu ăn hết”.
Ông Lê Thanh Nhàn cho biết, trong hơn 15 năm nuôi vịt chạy đồng, đây là lần đầu tiên ông mua “để giữ mối chứ không có lời, vì vịt đâu ăn hết”.

Ngoài ra, còn có chủ đất phun thuốc trừ cỏ, bỏ cả 8 công ruộng khi đã trổ đều vì lúa lộn “tấn công” chấp nhận thất trắng.

Để trừ lúa cỏ, lúa lộn tấn công, “tính cho mùa sau”, có nơi nông dân còn phải xịt thuốc trừ cỏ khi lúa đã trổ.

Để trừ lúa cỏ, lúa lộn tấn công, “tính cho mùa sau”, có nơi nông dân còn phải  phun thuốc trừ cỏ khi lúa đã trổ.

 TẤN ANH (thực hiện)