Tuyên truyền chuyên sâu chính sách, pháp luật thuế

Cập nhật, 05:50, Thứ Sáu, 05/04/2019 (GMT+7)

Tại hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền các chính sách thuế năm 2018 vừa qua, đồng chí Nguyễn Văn Săn- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- đánh giá công tác tuyên truyền được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng cán bộ cơ sở chưa nắm vững chính sách thuế nên công tác tuyên truyền còn hạn chế.

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh trao giấy khen cho các tập thể thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế.
Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh trao giấy khen cho các tập thể thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế.

Vì thế, đồng chí nhấn mạnh cần tăng cường tập huấn chuyên sâu chính sách, pháp luật về thuế theo từng chuyên đề, đến từng đối tượng để cán bộ cơ sở nhận thức, hiểu sâu sát hơn.

Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên thống nhất các quan điểm tuyên truyền đến người dân hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ nộp thuế tạo được sự đồng thuận trong xã hội, để người nộp thuế thực hiện đúng và đủ theo quy định, đóng góp cho ngân sách nhà nước, cho phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Bên cạnh các định hướng, nhiệm vụ phối hợp tuyên truyền, ngành thuế cần tăng cường tập huấn, đối thoại với người nộp thuế theo từng nhóm đối tượng như: hộ kinh doanh, hợp tác xã… để công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế, vận động hộ kinh doanh lên doanh nghiệp đạt hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Săn cũng lưu ý các cơ quan báo chí tỉnh tăng cường phối hợp cơ quan thuế kịp thời tuyên truyền chính sách mới, pháp luật về thuế. Bên cạnh phản ánh hành vi tiêu cực, cần tăng cường tuyên truyền gương người tốt, việc tốt nhằm động viên người nộp thuế hăng hái thực hiện nghĩa vụ thuế.

Tin, ảnh: TRẦN PHƯỚC