TP Vĩnh Long

Năm 2018: xảy ra 9 điểm sạt lở bờ sông

Cập nhật, 13:43, Thứ Ba, 09/04/2019 (GMT+7)

TP Vĩnh Long vừa hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chiến dịch mùa khô, năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Sạt lở ảnh hưởng lớn đến đời sống dân sinh
Sạt lở ảnh hưởng lớn đến đời sống dân sinh

Năm 2018, trên địa bàn TP Vĩnh Long đã xảy ra 9 điểm sạt lở bờ sông có tổng chiều dài là 709m. Trong đó, có 1 điểm tại bờ sông Long Hồ (ở Khóm 4, Phường 5) với chiều dài 20m làm ảnh hưởng 3 căn nhà.

Triều cường dâng cao đã gây ngập sân và nền hơn 2.600 căn nhà hộ dân, ngoài ra còn gây ngập 5 chợ và trên 20ha trồng lúa, hoa màu và cây ăn trái.

Về thực hiện chiến dịch mùa khô năm qua, TP Vĩnh Long đã triển khai thực hiện 29/29 công trình thủ công nâng cấp gia cố các đoạn đường đan, đê bao, cống đập bị sạt lở có tổng chiều dài trên 1.000m, thi công hoàn thành đưa vào sử dụng 7 công trình xây dựng cơ bản với kinh phí trên 3,2 tỷ đồng.

Để chủ động phòng chống và giảm nhẹ thiên tai có hiệu quả, trong năm 2019, TP Vĩnh Long tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống thiên tai, các văn bản hướng dẫn của tỉnh, chương trình hành động và kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai năm 2019 trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đăng ký với tỉnh xây dựng tin nhắn SMS phục vụ công tác khi xảy ra thiên tai.

Dịp này, TP Vĩnh Long đã khen thưởng cho 11 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Tin, ảnh: TẤN PHÁT