Triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Cập nhật, 17:11, Thứ Ba, 14/08/2018 (GMT+7)

 

Triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
Triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày 14/8/2018, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; thông tin thời sự cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trong tỉnh.

Trong 4 ngày, khoảng 400 chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trong tỉnh sẽ được triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Bên cạnh, hội nghị tuyên truyền đến các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành về Luật BHXH tự nguyện, BHYT, các đối tượng, mức đóng, mức hưởng của người tham gia và thông tin thời sự về dự án Luật đặc khu kinh tế đặc biệt, Luật an ninh mạng để các vị nắm bắt rõ tình hình, nội dung và mục đích ý nghĩa của các dự án luật; từ đó ổn định tư tưởng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đoàn kết góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tin, ảnh: HẢI YẾN