Công an, Quân sự huyện Tam Bình thực hiện tốt công tác phối hợp

Cập nhật, 14:58, Thứ Ba, 14/08/2018 (GMT+7)

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tam Bình vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác phối hợp giữa Công an- Quân sự huyện Tam Bình tháng 7 và phương hướng tháng 8 năm 2018.

2 cơ quan đã trao đổi 6 lượt thông tin trên các lĩnh vực để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có biện pháp xử lý các tình huống trên địa bàn.

Tuy nhiên, còn xảy ra vi phạm về trật tự xã hội 10 vụ, làm chết 1 người, bị thương 4 người, thiệt hại tài sản khoảng 474,6 triệu đồng, phát hiện 2 đối tượng đã chia sẻ mạng Facebook nội dung liên quan đến kêu gọi biểu tình, 1 người nước ngoài nhập cảnh không đúng (trong tạm trú ghi mục đích là du lịch nhưng tổ chức kết hôn). So với cùng kỳ, giảm 1 vụ, số người chết không tăng, số người bị thương tăng 2, thiệt hại tài sản tăng khoảng 325,9 triệu đồng.

Ngoài ra, 2 lực lượng còn phối hợp có hiệu quả trong tuần tra bảo đảm an ninh trật tự được 60 cuộc, lập biên bản và xử lý 42 trường hợp về trật tự an toàn giao thông với tiền phạt vi phạm hành chính 4.540.000đ, tổ chức triệt phá 6 vụ đá gà, đánh bài ăn thua bằng tiền; giải tán 1 tụ điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền xã Bình Ninh, phát hiện 2 đối tượng dương tính với chất ma túy, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện 1 đối tượng, lập hồ sơ giáo dục tại xã Song Phú 1 đối tượng.

Kết luận tại hội nghị, Trung tá Nguyễn Văn Phúc- Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tam Bình- yêu cầu 2 ngành cần tập trung thực hiện tốt trong tháng 8 như kiểm tra văn kiện diễn tập ở 3 xã Tường Lộc, Mỹ Thạnh Trung, Hòa Thạnh; tham mưu tổ chức xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 1, lần 2; phối hợp trong huấn luyện dân quân tại chỗ cụm xã. Đồng thời, thực hiện tốt công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin, thực hiện chế độ giao ban, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

TRÍ THIỆN