Cả nước đã quy tập gần 11.500 hài cốt liệt sĩ

Cập nhật, 14:59, Thứ Ba, 14/08/2018 (GMT+7)

Theo BCĐ quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, từ năm 2013 đến nay, cả nước đã tổ chức tìm kiếm, quy tập gần 11.500 hài cốt liệt sĩ (gần 5.100 hài cốt ở trong nước và ở nước ngoài hơn 6.400 hài cốt).

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhất là ở địa bàn trong nước và ở nước bạn Lào, Campuchia đã đạt được kết quả quan trọng. Nhiều địa phương đã chủ động khai thác, kết nối, xử lý các nguồn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và tổ chức các đợt khảo sát, huy động nhiều lực lượng, phương tiện, tìm kiếm trên quy mô rộng lớn.

Đến nay, Bộ Quốc phòng đã hoàn thành Dự án Nâng cấp cơ sở giám định ADN giai đoạn 2 và tổ chức phân tích, giám định ADN mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin, nhân chứng biết thông tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít, địa hình thay đổi đang gây khó khăn rất lớn đến quá trình quy tập mộ liệt sĩ.

Bộ Quốc phòng cũng đã chuyển giao hơn 500.000 hồ sơ liệt sĩ, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội chuyển giao hơn 300.000 hồ sơ, danh sách mộ liệt sĩ trong nghĩa trang cho cơ quan chức năng để tích hợp, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

TRUNG HƯNG