Bình Tân

Gấp rút thi công các công trình thủy lợi cơ giới để đón lũ sớm

Cập nhật, 14:56, Thứ Ba, 07/08/2018 (GMT+7)

Theo Đài Khí tượng- Thủy văn Vĩnh Long, lũ đầu nguồn năm nay về sớm và cao hơn mọi năm. Tại Vĩnh Long, mức triều cao nhất năm 2018 ở Mỹ Thuận sẽ cao hơn báo động III từ 0,1- 0,2m, tức khoảng 1,9- 2m, xuất hiện vào các kỳ triều cường nửa đầu tháng 10, tháng 11. 

Thi công đắp bờ bao tại xã Tân Hưng.
Thi công đắp bờ bao tại xã Tân Hưng.

Do vậy, huyện Bình Tân hiện đang gấp rút thi công các công trình thủy lợi cơ giới nhằm đề phòng lũ lớn, phục vụ sản xuất, dân sinh.

Với tổng vốn đầu tư năm 2018 trên 7,26 tỷ đồng từ nhiều nguồn khác nhau, huyện thi công 15 công trình cơ giới dài trên 19.730m. Trong đó, nguồn thủy lợi phí cấp bù là 2,53 tỷ, xây dựng 8 công trình dài 12.290m, gồm:

nâng cấp, sửa chữa kinh Lung Môn, ngọn bờ bao kinh Câu Dụng, bờ bao kinh Bờ Gòn (xã Tân Thành), nạo vét kết hợp đắp bờ bao kinh Đòn Dông (xã Tân Hưng), nạo vét kết hợp đắp bờ bao kinh Bờ Đai (xã Tân Bình),

 nạo vét kết hợp đắp bờ bao kinh Rạch Tre (xã Tân Quới), nâng cấp, sửa chữa bờ bao kinh Đu Đủ (xã Tân An Thạnh) và đúc bộng phi 80, 120 cho 2 xã Thành Lợi và Tân An Thạnh.

Đồng thời, từ nguồn sự nghiệp thủy lợi phí trên 241 triệu đồng, thực hiện 2 công trình tại xã Tân Hưng: nạo vét kết hợp đắp bờ bao kinh Năm Sơn và kinh Hai Thành, có tổng chiều dài 3.700m.

Ngoài ra, với số vốn 1,750 tỷ đồng từ nguồn xây dựng cơ bản, đầu tư 2 công trình: nạo vét kết hợp đắp bờ bao kinh Bầu Trăng (xã Tân Hưng) và kiên cố hóa đập Cựa Gà (xã Nguyễn Văn Thảnh), dài 1.858m;

từ nguồn thu sử dụng đất 2,748 tỷ, thi công 3 công trình: gia cố sạt lở bờ bao kinh Xẻo Sơn (xã Thành Lợi), nâng cấp bờ bao kinh Lòng Ống và kinh Củ Hủ (xã Tân An Thạnh) với tổng chiều dài 1.883m.

Tin, ảnh: CÔNG PHÚC