Bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ hàng ngày của gia đình và xã hội

Cập nhật, 15:47, Thứ Hai, 06/08/2018 (GMT+7)

Sáng 6/8/2018, Ủy viên Bộ Chính trị- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về các giải pháp bảo vệ trẻ em trước các hành vi bạo lực, xâm hại tình dục (XHTD) và các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trẻ em.

Ông Lữ Quang Ngời- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long.
Ông Lữ Quang Ngời- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức truyền hình trực tuyến tới 675 điểm cầu ở cấp huyện, xã - cấp cơ sở có vai trò quan trọng trong việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em, với sự tham gia của khoảng 18.000 đại biểu.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, hội nghị rất quan trọng này nhằm đánh giá đúng thực trạng XHTD trẻ em; phân tích chính xác các nguyên nhân và đưa ra những giải pháp hiệu quả để phòng, chống, chặn đứng tình trạng này.

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, mỗi năm, Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em bị xâm hại, bạo hành được phát hiện, trong đó trẻ em bị XHTD chiếm hơn 70%.

Riêng 5 tháng đầu năm nay, toàn quốc phát hiện 682 vụ XHTD trẻ em. Đáng chú ý, trẻ em bị XHTD bởi người thân trong gia đình, người quen, hàng xóm chiếm trên 80%.

Những hành vi, vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em chỉ khi chạm ngưỡng hình sự mới bị phát hiện, xử lý cho nên con số nói trên chỉ là phần nổi của tảng băng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rất bức xúc trước thực trạng trẻ em bị xâm hại, bạo hành, bị tai nạn thương tích còn diễn biến phức tạp; không ít địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác bảo vệ trẻ em.

Do đó, cần xem công tác bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ quan trọng, việc làm hàng ngày của gia đình, xã hội, của địa phương; tuyên truyền, giáo dục ý thức cảnh giác, phát hiện sớm, tự phòng ngừa bị XHTD và hỗ trợ tư vấn pháp lý khi cần thiết.

Thủ tướng nhấn mạnh, phải xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, cá nhân che giấu, không thông báo, không tố cáo vụ việc, hành vi xâm hại trẻ em.

Trong đó, triển khai mô hình có cán bộ cấp xã làm công tác bảo vệ trẻ em là giải pháp rất quan trọng, cấp thiết; phát huy truyền thống gia đình để quan tâm giáo dục, chăm sóc bảo bệ con trẻ.

Tin, ảnh: THÚY QUYÊN