Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP Vĩnh Long nhiệm kỳ 2018- 2023

Cập nhật, 14:54, Thứ Sáu, 15/06/2018 (GMT+7)

 

Đồng chí Hồ Văn Huân- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Long tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.
Đồng chí Hồ Văn Huân- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Long tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.

 

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Sáng 15/6/2018, Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP Vĩnh Long lần X, nhiệm kỳ 2018- 2023 đã thành công tốt đẹp với sự tham dự của 122 đại biểu đại diện cho 3.623 hội viên nông dân.

Nhiệm kỳ qua, hội đã xây dựng được 135 mô hình kinh tế có hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, giảm chi phí sản xuất, đặc biệt là nâng cao năng suất lao động, chất lượng và giá trị sản phẩm.

Bằng nguồn vốn của hội, đã hỗ trợ cho hội viên vay 10 dự án với tổng kinh phí 1,51 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 151 hộ nghèo nâng cao thu nhập, phát triển đời sống. Qua các phong trào giúp nhau làm kinh tế đã có 69 hội viên vươn lên thoát nghèo bền vững.

 

Đến nay, toàn hội có hơn 19.800 lượt hội viên đạt danh hiệu sản xuất giỏi các cấp, đạt 138,2% so nghị quyết. Thực hiện đề án xây dựng đô thị văn minh, hội đã vận động hội viên, nông dân đóng góp gần 28,5 tỷ đồng, hàng trăm ngày công và hiến gần 2.700m2 đất để xây đường giao thông.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua 11 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, phấn đấu có 90% cơ sở hội vững mạnh; 70% hộ nông dân đăng ký thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; phối hợp chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho 20.000 lượt hội viên.

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 17 đồng chí, ông Nguyễn Tấn Nghĩa tái đắc cử làm Chủ tịch Hội Nông dân TP Vĩnh Long.

BCH nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.
BCH nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.

 

Đồng chí Hồ Văn Huân- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy trao giấy khen cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội.
Đồng chí Hồ Văn Huân- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy trao giấy khen cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI