Tuyển quân năm 2018: Phấn đấu có trình độ cao đẳng, đại học 7- 10%

Cập nhật, 07:48, Thứ Ba, 20/06/2017 (GMT+7)

 

Chiến sĩ tăng gia sản xuất.  Ảnh minh họa: VINH HIỂN
Chiến sĩ tăng gia sản xuất. Ảnh minh họa: VINH HIỂN

Nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về Luật Nghĩa vụ quân sự, đảm bảo tuyển quân “tròn khâu”, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và chủ tịch UBND cấp huyện tập trung chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản có liên quan nhằm giúp nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ xem đây là trách nhiệm và nghĩa vụ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tập trung nâng cao chất lượng xét duyệt, bình nghị tại cơ sở, đảm bảo chặt chẽ, công khai, dân chủ theo phương châm “Dân chọn, dân cử, dân tuyển, dân kiểm tra”, “Tuyển quân phải đạt chỉ tiêu pháp lệnh ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã)”, “Tuyển người nào chắc người đó”, gắn với công tác tạo nguồn, quy hoạch cán bộ ở cơ sở.

Phấn đấu tuyển có đảng viên (chính thức), đoàn viên đạt từ 90% trở lên, chuyên môn kỹ thuật từ 9% trở lên, công dân có trình độ CĐ và ĐH từ 7- 10% so chỉ tiêu; công chức, viên chức, cán bộ không chuyên trách, cán bộ hợp đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh và các sở, ngành có liên quan quản lý nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ và thực hiện đầy đủ các bước tuyển chọn công dân nhập ngủ.

Bên cạnh, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương phải được đón trang trọng, thực hiện đúng theo phương châm “Đưa đi, đón về” và tổ chức đăng ký, quản lý quân nhân dự bị chặt chẽ.

NGUYỄN THỊNH