Cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" lần thứ 8

15 tác phẩm đoạt giải

Cập nhật, 05:14, Thứ Ba, 06/06/2017 (GMT+7)

Theo Báo Quân đội nhân dân, BTC cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” đã tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu về lễ tổng kết, trao giải và chương trình giao lưu-nghệ thuật “Ngời sáng những người con trung hiếu”.

Phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn- Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, Trưởng BTC cuộc thi- cho biết, BTC đã nhận được hàng trăm tác phẩm của các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trên cả nước.

Đây là đợt thi có số lượng tác phẩm đạt mức kỷ lục; chất lượng bài viết ngày càng được nâng cao; các tấm gương bình dị mà cao quý xuất hiện trong mọi ngành nghề, lĩnh vực, đã âm thầm cống hiến cho đất nước, cho cộng đồng, làm được nhiều việc tốt, bình dị mà cao quý, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội...

Có thể khẳng định, cuộc thi chính là hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm góp phần triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông tin từ buổi gặp mặt báo chí, từ các tác phẩm gửi về dự thi, BTC đã lựa chọn 130 tác phẩm đăng trên các ấn phẩm của Báo Quân đội nhân dân.

Hội đồng chấm chung khảo đã lựa chọn 15 tác phẩm xuất sắc để BTC cuộc thi quyết định trao giải, gồm: 1 giải nhất thuộc về tác phẩm “Dì Mười 25 năm lặng thầm làm việc nghĩa” (tác giả Mai Thắng); 2 giải nhì gồm: “Cựu xã đội trưởng và hơn 14.000 lá thư cung cấp thông tin về liệt sĩ” (Hoàng Thành), “Lương y Phạm Văn Tấn và phương pháp chữa bệnh độc đáo” (Nguyễn Bạch Dương); 3 giải ba gồm: “Người mẹ khổng lồ” (Nguyễn Mạnh Thắng); “Nơi nào khó có nữ trưởng thôn” (Lê Đào); “Tâm huyết với “dũng sĩ” nano sắt” (Nguyễn Trung Kiên) và 9 giải khuyến khích.

Chương trình lễ tổng kết, trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 8 và giao lưu-nghệ thuật “Ngời sáng những người con trung hiếu” sẽ được tổ chức lúc 20 giờ ngày 8/6/2017, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô (Hà Nội); được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam; ghi hình, đăng tải trên Bản tin Media của Báo Quân đội nhân dân Điện tử.

PV