Hội LHPN tỉnh họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Cập nhật, 16:35, Thứ Sáu, 03/03/2017 (GMT+7)

Ngày 3/3/2017, Hội LHPN tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm cùng cán bộ Hội LHPN qua các thời kỳ.
Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm cùng cán bộ Hội LHPN qua các thời kỳ.

Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và  đồng chí Trương Văn Sáu- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự.

Buổi họp mặt ôn lại truyền thống lịch sử ngày 8/3 và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tự hào được kế thừa và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, các cấp Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long đã tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, công tác Hội và phong trào phụ nữ có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy được vai trò, tính chủ động, sáng tạo của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội;

xây dựng được nhiều mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình có hiệu quả thiết thực, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của đông đảo phụ nữ, nhất là đối với phụ nữ nghèo; công tác an sinh xã hội được đẩy mạnh.

Tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác Hội” tại buổi họp mặt.
Tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác Hội” tại buổi họp mặt.

Dịp này, Hội LHPN còn tổ chức tọa đàm về giải pháp nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào phụ nữ; qua cuộc tọa đàm các chị em có dịp trao đổi, học hỏi được nhiều kinh nghiệm, cách làm hay từ các thế hệ đi trước.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón đánh giá cao phong trào phụ nữ tỉnh nhà và mong muốn phụ nữ tỉnh nhà tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng hình tượng người phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

đẩy mạnh các phong trào thi đua, duy trì và nâng cao chất lượng các mô hình thiết thực có hiệu quả; quan tâm hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên phụ nữ nghèo, đơn thân, phụ nữ dân tộc…

Tin, ảnh: HẢI YẾN