Cần phát huy vai trò ban chỉ đạo và làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền ra dân

Cập nhật, 16:43, Thứ Tư, 29/03/2017 (GMT+7)

Ông Nguyễn Thành Nghiệp- Trưởng ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh đã lưu ý như trên tại buổi giám sát Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về công tác ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH), khô hạn và xâm nhập mặn vào chiều 29/3.

Bên cạnh, cần làm tốt công tác tham mưu ban chỉ đạo phòng chống biến đổi khí hậu, có sơ tổng kết; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng các công trình phòng chống hạn mặn trên địa bàn tỉnh.

Năm 2016, thiệt hại thiên tai do giông, lốc, hạn mặn, sạt lở bờ sông trên 310 tỷ đồng. BĐKH đã làm ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng sản xuất nông nghiệp và cuộc sống người dân. Hiện có 57/95 cơ sở y tế, 325/513 cơ sở giáo dục trong vùng ngập.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền vẫn còn hạn chế về kinh phí thực hiện. Nguồn lực tài chính của tỉnh có giới hạn dẫn đến việc triển khai các dự án ưu tiên ứng phó BĐKH gặp khó khăn. Việc lồng ghép vấn đề BĐKH vào quy hoạch, phát triển kinh tế- xã hội còn lúng túng, chưa xác định được nội dung lồng ghép.

Dịp này, Sở đề xuất xây dựng cơ chế đặc thù đối với công trình khắc phục thiên tai;  hỗ trợ bổ sung phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn cho địa phương và sớm hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2016- 2020.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI- THÀNH LONG