Bình Tân

Khai thác thế mạnh nuôi thủy sản nước ngọt

Cập nhật, 06:07, Thứ Năm, 09/02/2017 (GMT+7)

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Đề án 03 của Tỉnh ủy (giai đoạn 2014- 2020), huyện Bình Tân xác định, nuôi thủy sản nước ngọt cũng là một trong những thế mạnh của địa phương (sau trồng màu) cần khai thác triệt để.

Năm qua, huyện đã kết hợp với Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh thành lập 4 trang trại nuôi cá tra thương phẩm 86ha (tương đương 78ha mặt nước), gồm: 3 trang trại ở Tân An Thạnh (diện tích 36,65ha), 1 trang trại ở Tân Quới (5,6ha) và 3 tổ hợp tác ở Tân Quới (17,53ha).

Bước sang năm 2017, huyện tiếp tục nuôi cá thương phẩm ở các trang trại này theo hướng VietGAP và GlobalGAP để cải thiện chất lượng cá nuôi; từng bước nhân rộng mô hình hiệu quả sang xã Tân Bình và các hộ lân cận.

Ngoài ra, đối với nuôi cá theo mô hình ao, mương vườn, năm nay, huyện tiếp tục duy trì diện tích nuôi đã có, đồng thời mở rộng thêm diện tích mới, với chỉ tiêu khai thác ao, mương đạt 30%, bờ liếp 70% (trên tổng diện tích 2.835ha ao, mương vườn hiện có).

Riêng đối với nuôi cá lồng bè, huyện có trên 10km bờ sông rộng (ven sông Hậu)- là điều kiện thuận lợi (như sông Tiền) để phát triển nuôi thủy sản nước ngọt theo hướng công nghiệp tập trung.

Tuy nhiên, thời gian qua, địa phương chưa khai thác hết thế mạnh này, vì vậy sẽ tìm hướng đầu tư nhằm mở rộng mô hình sản xuất phù hợp; đồng thời liên kết với các ngành khai thác thêm tiềm năng về du lịch mà địa phương đang mở ngõ.

CÔNG PHÚC (Bình Tân)