5 năm: Vĩnh Long đạt tỉnh trung bình khá trong khu vực

Cập nhật, 08:57, Thứ Bảy, 17/10/2015 (GMT+7)

Trong 3 ngày từ 18- 20/10/2015, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X long trọng được tổ chức tại hội trường Tỉnh ủy. Tham dự đại hội có 349 đại biểu chính thức đại diện cho 36.395 đảng viên toàn đảng bộ.

Trong 5 năm qua, nhờ quyết liệt tổ chức thực hiện 6 chương trình hành động cùng 2 mục tiêu đột phá, tỉnh Vĩnh Long đã đạt được những thành tựu quan trọng.

Cụ thể, tăng trưởng kinh tế bình quân 6,97%, GRDP bình quân đầu người đạt 36,69 triệu đồng, tăng 1,7 lần so năm 2010. Trong đó, giá trị sản xuất nông-lâm- thủy sản tăng bình quân 2,74%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11,61%/năm, thương mại- dịch vụ tăng 8,03%/năm.

Nhờ tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, đến nay 100% xã có đường ôtô đến trung tâm; điện lưới quốc gia đã phủ kín 100% khóm- ấp; 99,5% hộ dân được sử dụng điện; 96% hộ dân đô thị và 60% hộ nông thôn được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung; 94% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; trên 99% trẻ em trong tuổi đến trường; 91% diện tích sản xuất nông nghiệp được khép kín,…

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, dự kiến đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có 21/89 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2014 đạt 24,87 triệu đồng/người/năm, bằng 1,83 lần so năm 2010. Tỉnh đã vận động gần 773 tỷ đồng thực hiện an sinh xã hội, hộ nghèo giảm bình quân 1,54%/năm, hiện còn 2,54%.

Quốc phòng- an ninh được đảm bảo; công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể được đổi mới. Riêng công tác xây dựng Đảng được kiện toàn theo hướng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã kết nạp 10.468 đảng viên, đạt 149,5% nghị quyết và tăng 2.462 đảng viên. Từ những kết quả đạt được, đưa Vĩnh Long trở thành tỉnh trung bình khá trong khu vực.

THANH TÂM