Giải bóng chuyền VĐQG PV Gas 2018: Vĩnh Long- phấn đấu có điểm từng trận!

Cập nhật, 15:25, Thứ Năm, 12/04/2018 (GMT+7)

Đó là mục tiêu không chỉ của HLV Trương Minh Hải (Xổ số kiến thiết Vĩnh Long) mà cả HLV Nguyễn Xuân Dung (Truyền hình Vĩnh Long), bởi năm nay giải đấu rất “khốc liệt”, khi có rất nhiều đội bóng mạnh nằm chung một bảng (bảng B). Trong đó có cả hai đội của Vĩnh Long.

Pha tấn công của đội XSKT Vĩnh Long (áo xanh) tại mùa giải 2017.
Pha tấn công của đội XSKT Vĩnh Long (áo xanh) tại mùa giải 2017.

Tập trung cao

Trong số các đội nam của bảng B- những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, như: Tràng An Ninh Bình, TP Hồ Chí Minh, Sanest Khánh Hòa sẽ phải cạnh tranh quyết liệt cùng với Hà Tĩnh và XSKT Vĩnh Long (vô địch Giải Đại hội TDTT toàn quốc 2014).

Mùa giải năm nay, đội XSKT Vĩnh Long tiếp tục có nhiều thay đổi trong đội hình so với 2- 3 năm về trước. Sau Từ Thanh Thuận, rồi Văn Dữ, Thanh Tú, Văn Học,… hàng loạt cầu thủ ra đi- đã bỏ lại lỗ trống trong đội hình.

Khó khăn này, buộc HLV Trương Minh Hải không chỉ đôn lực lượng trẻ lên, mà phải chạy tìm lực lượng chấp vá vào đội hình cho mùa giải năm nay.

Với nguồn kinh phí hiện tại, bóng chuyền của tỉnh thật khó có những gương mặt xuất sắc. Rất may, đơn vị TP Hồ Chí Minh vừa có hợp tác trao đổi và giúp nhau về HLV, VĐV, chuyên gia thể thao,…

Niềm vui của các cầu thủ XSKT Vĩnh Long tại mùa giải 2017.
Niềm vui của các cầu thủ XSKT Vĩnh Long tại mùa giải 2017.

Trong đó, bóng chuyền nam nhận về: Thành Nhân, Văn Vũ, Hữu Phúc để trước mắt đổi chủ công Nguyễn Văn Học cùng tay đua Nguyễn Minh Luận.

Đội XSKT Vĩnh Long cũng có sự góp mặt của: Phát Đồng (Quân đoàn 4), Trường Giang (Bến Tre), Trọng Hiếu (VLXD Bình Dương). Với 7 gương mặt trên, lực lượng còn lại 5 VĐV là cầu thủ từng trưởng thành tại Vĩnh Long, góp mặt với đội: Thanh Bá, Thanh Nhàn, Thanh Tú, Hoàng Khang, Thanh Lâm.

Tập hợp lực lượng này, đội XSKT Vĩnh Long chuẩn bị cho mùa giải năm nay với 4 trận đấu với 4 đội: Thể Công (3-2), Long An (3-1, 1-3), Biên Phòng (0-3), Quân khu 4 (1-3). Qua đó, HLV Trương Minh Hải cho rằng: “Với thời gian rất ngắn cho mùa giải 2018, lực lượng của đội chưa thật mạnh, nhưng hiện tại khá ổn định.

Pha tấn công của đội nữ THVL trước TP Hồ Chí Minh tại mùa giải 2017.
Pha tấn công của đội nữ THVL trước TP Hồ Chí Minh tại mùa giải 2017.

Ngày thi đấu sắp đến và qua đánh giá chung các đối thủ của bảng A không phải dễ để tìm được chiến thắng. Đội XSKT Vĩnh Long cũng vậy, mục tiêu của chúng tôi là phải thận trọng trước các đội thủ và tập trung để giành từng điểm quý giá qua thi đấu”!

“Tử thần” như nhau

Không khác giải bảng đấu của nam diễn ra tại Hà Nội, ở nội dung của nữ, cuộc đua cũng chẳng có gì là dễ chịu khi THVL phải căng mình chống chọi với VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương Quảng Ninh và Hóa chất Đức Giang Hà Nội- đều là những ứng cử viên nặng ký.   

Với quyết tâm xây dựng lại lực lượng, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Xuân Dung, đội THVL chính thức trở lại Giải bóng chuyền VĐQG PV Gas 2016 đến nay.

So với các đội nữ dự giải, thì đội THVL hiện là đội bóng có tuổi đời rất trẻ 22,8 tuổi. Trong đó, Bích Tuyền và Yến Nhi mới 18 tuổi.

Pha chắn bóng của đội nữ THVL trước TP Hồ Chí Minh tại mùa giải
Pha chắn bóng của đội nữ THVL trước TP Hồ Chí Minh tại mùa giải

Hiện nay đội THVL hiện đang sở hữu dàn cầu thủ trẻ đang có sự tiến bộ rất nhanh, với sự chỉ huy của chủ công Hà Ngọc Diễm, thì Hoài Mi, Bích Tuyền, Nhã Phương, Mỹ Thu, Ngọc Diễm, Bé Ngọc… cùng libero có thừa kinh nghiệm trận mạc là Hồng Thắm đã dần dần ổn định và mùa bóng năm nay, đội THVL còn có sự tăng cường phụ công Đào Thị Nhung (TP Hồ Chí Minh).

Mùa giải này, Bích Tuyền chính thức chuyển qua vị trí đối chuyền, để cùng với Ngọc Diễm trở thành hai mũi tấn công biên vô cùng lợi hại. Với chiều cao 1m86, sức bật cao nhất hiện nay lên tới 3m13, cô gái 18 tuổi thực sự là một thách thức lớn với rất nhiều hàng chắn kể cả Ngân hàng Công thương hay VTV Bình Điền Long An.

HLV Nguyễn Xuân Dung đang kỳ vọng với một ê kíp trẻ trung và giàu tham vọng sẽ thoát khỏi vị trí tránh phải dự vòng chung kết ngược. Nhiều chuyên gia cho rằng đội THVL sẽ là đội bóng nằm trong số 8 đội hàng đầu quốc gia.

Bất kỳ đội bóng nào phạm phải sai sót sẽ phải trả giá, thắng có thể trụ hạng hoặc may mắn hơn lọt vào top 4, còn nếu thua cũng xác định bước vào vòng chung kết ngược.

Bởi vậy, dù giải VĐQG chỉ có một vòng đấu, nhưng Hà Ngọc Diễm và các đồng đội cũng chẳng có gì là áp lực bởi với họ trong vài năm nay việc phải bước vào vòng chung kết sinh tử cũng đã trở nên quá bình thường.

Đến nay, đội hình thi đấu của đội nữ THVL đã có mặt rất sớm tại Hà Nội để chuẩn bị mùa giải 2018 với Hoài Mi, Bé Ngọc (chuyền hai); Ngọc Diễm, Bích Tuyền, Nhã Phương, Mỹ Thu (chủ công, đối chuyền); Mỹ Xuyên, Ngọc Diệp, Đào Thị Nhung (phụ công), Hồng Thắm, Yến Nhi (Libero).

Kết thúc vòng loại, 2 đội bóng nhất nhì mỗi bảng sẽ vào tranh chấp ngôi vô địch, trong khi đó, 2 đội bóng xếp cuối mỗi bảng sẽ vào lượt đấu vòng tròn tranh tấm vé trụ hạng ở vòng chung kết ngược.

* Bảng A (Hải Dương): Thông tin LVPB, Mikado Thái Bình, Tiến Nông Thanh Hóa, Đắk Lắk, Hải Dương (nữ); Thể Công, Biên Phòng, Long An, Quân Khu 4 và Bến Tre (nam).

* Bảng B (Gia Lâm, Hà Nội): VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương, Truyền hình Vĩnh Long, Quảng Ninh và Hóa chất Đức Giang Hà Nội (nữ); Sanest Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Tràng An Ninh Bình, Hà Tĩnh, XSKT Vĩnh Long (nam).

Bài, ảnh: DƯƠNG THU