H'Hen Niê là đại sứ đầu tiên của Cúp xe đạp TP Hồ Chí Minh

Cập nhật, 09:00, Thứ Tư, 21/03/2018 (GMT+7)

 

Hoa hậu H’Hen Niê được BTC trao dải băng đại sứ của chương trình.
Hoa hậu H’Hen Niê được BTC trao dải băng đại sứ của chương trình.

Theo TTO, chiều 19/3/2018, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê xuất hiện trong vai trò đại sứ Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 30- 2018 kỷ niệm 30 năm tổ chức chương trình, đồng thời Chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với chủ đề “Non sông liền một dải”.

Chia sẻ về vai trò đại sứ thể thao, Hoa hậu H’Hen Niê nói: “Là một người con của núi rừng, Hen từng nhiều lần chạy xem đón đoàn khi ghé quê hương mình. Hen rất vinh dự khi giờ đây lại trở thành một phần, mừng Cúp Truyền hình 30 tuổi”.

Cô cũng cho hay lần sau về thăm quê sẽ đi xe đạp chứ không dùng xe cày như trước. Và Hoa hậu H’hen Niê cũng tiết lộ sẽ có mặt tại chặng đầu và chặng cuối đất nước của đường đua Cúp xe đạp.

Cuộc đua xe đạp năm nay đánh dấu cột mốc 30 năm với lộ trình xuyên Việt hơn 3.000km. Từ Lạng Sơn đến Đất Mũi- Cà Mau, 13 đội đua mạnh nhất cả nước sẽ kết thúc hành trình 30 ngày chạy dọc đất nước tại Công viên hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh).

Ngoài đua xe, chương trình còn có nhiều hoạt động thiện nguyện như: Cùng xây cuộc sống xanh, trao học bổng cho các học sinh nghèo hiếu học nơi đoàn đua đi qua, xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ cộng đồng ở Lạng Sơn và Đất Mũi- Cà Mau với gần 2,5 tỷ đồng.

Năm nay, Cúp Truyền hình sẽ nâng tổng giải thưởng lên đến 3 tỷ đồng, khởi tranh từ ngày 29/3- 30/4.

ĐÔNG PHƯƠNG