Naomi Osaka- "Cơn cuồng phong Nhật Bản"

Cập nhật, 22:11, Thứ Ba, 20/03/2018 (GMT+7)

Theo TTO, hành trình kỳ diệu ở Indian Wells 2018 của Naomi Osaka đã khép lại mỹ mãn, khi cô đánh bại hạt giống số 20 người Nga Daria Kasatkina 2-0 (6-3, 6-2) trong trận chung kết diễn ra rạng sáng 19/3 (giờ Việt Nam).

Một năm qua, tuy làng quần vợt nữ thế giới liên tục xuất hiện những tay vợt nữ trẻ tuổi gây ấn tượng ở các giải đấu danh giá, nhưng hiếm ai có thể tạo đến 4, 5 cú sốc trong cùng một giải đấu như Osaka ở Indian Wells.

Ở vòng 1, tay vợt 20 tuổi mang 2 dòng máu Nhật- Haiti và xếp hạng 44 thế giới này quật ngã Sharapova. Sau đó, cô thắng tiếp Agnieszka Radwanska (hạt giống số 31) ở vòng 2, rồi hạt giống số 5 Karolina Pliskova ở tứ kết, tay vợt số 1 thế giới Simona Halep ở bán kết… Osaka được giới chuyên môn ví như “cơn cuồng phong Nhật Bản” trên đất Mỹ.

Tại Giải Úc mở rộng 2016- giải Grand Slam chính thức đầu tiên trong sự nghiệp, Osaka đã vào đến vòng 3. Thành tích càng ấn tượng hơn khi cô liên tục loại 2 tay vợt lừng danh thời điểm đó là Donna Vekic và Elina Svitolina.

Tính từ giai đoạn đầu năm 2016 - thời điểm cô mới 18 tuổi- đến nay, Osaka đã 6 lần lọt vào vòng 3 các giải Grand Slam và một lần đi đến vòng 4 (Úc mở rộng 2018).

Báo chí Mỹ từng ví von chị em nhà Osaka (chị gái Naomi- Mari cũng là tay vợt chuyên nghiệp) như chị em nhà Williams “phiên bản Nhật”.

Osaka gây ấn tượng xuyên suốt giải đấu với lối chơi dũng mãnh.

PV