Bóng đá U23 Việt Nam: Cơ hội vươn tới giải đấu cấp thế giới

Cập nhật, 15:17, Thứ Ba, 06/02/2018 (GMT+7)

Theo tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), vòng chung kết (VCK) giải U23 năm 2020 là giải đấu xác định 3 đại diện của khu vực Châu Á tham dự Olympic 2020 (không tính U23 Nhật Bản đã chắc suất do là nước chủ nhà).

Ông Trần Anh Tú- Tân Chủ tịch PVF (bìa phải) tặng hoa và bảng danh vị đến nhà tài trợ bóng thi đấu và trang phục trọng tài tại mùa giải 2018.
Ông Trần Anh Tú- Tân Chủ tịch PVF (bìa phải) tặng hoa và bảng danh vị đến nhà tài trợ bóng thi đấu và trang phục trọng tài tại mùa giải 2018.

Ngay từ thời điểm này (2/2018), nhiều liên đoàn đã lên kế hoạch ráo riết để có thể góp mặt tại ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh.

Trong đó, Việt Nam, Thái Lan và Australia đang chạy đua để giành quyền đăng cai VCK U23 Châu Á 2020. So với Thái Lan và Australia, Việt Nam có ít kinh nghiệm tổ chức những sự kiện thể thao lớn hơn.

Cuộc đua tại VCK U23 Châu Á 2020 sẽ rất khốc liệt. Tuy nhiên, với những thành tích ấn tượng liên tiếp gần đây, Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội giành chiến thắng trong cuộc đua này.

Về nhân sự, trong danh sách 9/23 cầu thủ có mặt trong giải đấu vừa qua tại Trung Quốc đủ điều kiện để tham dự VCK U23 châu Á 2020 (sinh sau ngày 1/1/1997), gồm những ngôi sao như: Thủ môn Tiến Dũng, Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu, Đức Chinh,...

Sân Vận động Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) từng tổ chức nhiều giải đấu cấp quốc tế. Trong ảnh: Trận đấu giữa U19 Hoàng Anh Gia Lai (áo trắng) với U21 AS Roma (Ý), tại Giải Cúp quốc tế tháng 1/2014.
Sân Vận động Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) từng tổ chức nhiều giải đấu cấp quốc tế. Trong ảnh: Trận đấu giữa U19 Hoàng Anh Gia Lai (áo trắng) với U21 AS Roma (Ý), tại Giải Cúp quốc tế tháng 1/2014.

Đặc biệt, qua kỳ tích của ĐT futsal Việt Nam hiện bước vào vòng tứ kết Giải VĐ Châu Á 2018 và đội U19 giành quyền tham dự VCK U20 World Cup 2018, với một chiến lược giàu tham vọng, đúng đắn, bóng đá Việt Nam hoàn toàn có quyền mơ U23 sẽ góp mặt ở giải đấu tầm cỡ thế giới.

Theo ông Trần Anh Tú- Tân Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (PVF) trong kỳ họp bốc thăm các Giải bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam 2018: Bóng đá Việt Nam nói chung đang có hướng đi tốt, những đội bóng đạt được nhiều kết quả trên đấu trường quốc tế. Trong thời gian tới, PVF và VFF sẽ chung tay xây dựng tốt nền tảng bóng đá nước nhà, để vươn cao hơn, xa hơn!

Tin, ảnh: ĐỒNG BẰNG