Đội ghe ngo Càng Long về nhất và nhì 2 cự ly nam

Cập nhật, 21:15, Chủ Nhật, 19/11/2017 (GMT+7)

 

Đội ghe ngo Càng Long (Trà Vinh) bỏ xa đội về nhì, chiến thắng cự ly 1.000m nam.
Đội ghe ngo Càng Long (Trà Vinh) bỏ xa đội về nhì, chiến thắng cự ly 1.000m nam.

Sau 2 ngày (17, 18/11) tranh tài, giải đua ghe ngo trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII (năm 2017) tại tỉnh Bạc Liêu đã kết thúc.

Diễn ra trên kênh xáng Quản lộ – Phụng Hiệp (đoạn thuộc huyện Phước Long), có 23 đội (13 nam, đội nữ) tranh tài 4 cự ly: 1.000m và 1.200m nam; 600m và 800m nữ, thu hút hàng ngàn lượt cổ động viên cổ vũ.

Kết quả, ở cự ly 1.000m nam, đội ghe ngo Càng Long (Trà Vinh) xuất sắc vượt qua đội ghe ngo chùa Om Pu Year (Sóc Trăng) để về nhất; đồng giải ba là đội ghe ngo Rạch Giồng (Cà Mau) và Sóc Sâu (Kiêng Giang).

Ở cự ly 1.200m nam, đội ghe ngo chùa Noren Răng Say (Sóc Trăng) vô địch; đội ghe ngo Càng Long đạt giải nhì; đồng hạng ba là đội Rạch Giồng (Cà Mau) và chùa Đay Om Pu (Sóc Trăng).

Ở cự ly 600m nữ, đội ghe ngo chùa Cà Nhung (Kiên Giang) vô địch, đội ghe ngo chùa Kom Pong Tróp (Sóc Trăng) về nhì, hạng ba là đội ghe ngo Xà Phiên (Hậu Giang) và chùa Sóc Ven cũ (Kiên Giang).

Tin, ảnh: MINH THÁI