9X cất bằng kỹ sư, về quê làm vườn hoa rộng 2.000m2 ở Đắk Lắk

Cập nhật, 19:45, Thứ Hai, 29/03/2021 (GMT+7)

Trên mảnh đất rộng 2.000m2, Hữu Thanh trồng khoảng 6.000 gốc hoa các loại, khoe sắc quanh năm. Quanh ngôi nhà, anh cũng bài trí nhiều giàn hoa đẹp mắt, tạo khung cảnh nổi bật giữa núi rừng.

Tốt nghiệp Đại học với tấm bằng kỹ sư thực phẩm, năm 2013, Nguyễn Hữu Thanh (SN 1990) về làm việc tại phòng y tế thuộc UBND huyện Eahleo, tỉnh Đắk Lắk. Chỉ 1 năm sau, anh quyết định từ bỏ công việc hiện tại, trở về nhà bắt đầu cuộc sống làm nông dân.

Vốn đam mê với các loài hoa, 9X quyết định cải tạo mảnh đất 2.000m2, làm thành khu vườn với nhiều giống hoa như hoa hồng, hoa giấy và hoa ngũ sắc.

Ở giữa khu đất là ngôi nhà nhỏ của gia đình anh, được bao quanh bởi những giàn hoa bung nở rực rỡ, khoe sắc quanh năm.

Ban đầu Hữu Thanh chưa có kinh nghiệm nên việc trồng hoa gặp nhiều khó khăn. Không ít cây bị hỏng, chết vì chăm sóc chưa đúng cách.

Không nản chí, anh dành nhiều thời gian nghiên cứu và học hỏi về đặc tính các giống hoa, đất trồng, cách ghép, nhân giống,...

Khi đã hiểu rõ được các vấn đề từng gặp phải, người đàn ông này dần nâng cao tay nghề và bắt đầu thành công với việc trồng hoa.

Hiện tại trong vườn có gần 6.000 gốc hoa. Không chỉ có những giống trồng trực tiếp xuống đất, khu vườn có được bài trí nhiều loại đặt trong chậu.

Ngoài 3 giống chính là hoa hồng, hoa giấy và hoa ngũ sắc, 9X còn trồng hoa lan, xương rồng và sen đá,...

Chủ nhân khu vườn còn tận dụng những món đồ cũ như xe đạp để trồng hoa, tạo chi tiết tiểu cảnh ấn tượng.

Một góc nhỏ được anh Thanh dành làm khu vực trồng các loại rau, cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho gia đình.

Hoa giấy, hoa ngũ sắc và hoa hồng đều là những giống ưa nắng nên được trồng ở nơi đón nắng nhiều. Khi cây nhận càng nhiều ánh nắng (ít nhất 4-5 tiếng/ngày) thì càng phát triển khỏe mạnh, nở nhiều hoa và màu sắc rất đẹp.

Để cây có đủ dinh dưỡng, anh sử dụng đất đỏ trộn cùng sơ dừa xay, các loại trấu và bổ sung thêm phân hữu cơ.

Cứ 15-20 ngày, chủ nhân khu vườn lại rải phân hữu cơ trên bề mặt đất và hòa loãng phân NPK với phân Humic tưới vào gốc. Việc cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết giúp cây ra hoa nhiều và màu sắc hoa tươi đẹp hơn.

Kết thúc mỗi đợt hoa nở, anh Thanh lại tiến hành cắt tỉa hoa tàn, dọn cành lá khô héo, còi cọc và bón phân để cây tiếp tục nảy chồi, đơm hoa vào lứa sau.

Nhờ được chăm chút tỉ mỉ mà khu vườn luôn tươi tốt, nở hoa quanh năm tạo khung cảnh lãng mạn, nên thơ.

Nhiều người không ngần ngại tìm đến vườn hoa của anh Thanh để chiêm ngưỡng, chụp hình và ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng nhất.

Theo Dân Trí