Khai thác cát sông trái phép: vợ chồng lãnh án

Cập nhật, 08:30, Thứ Tư, 20/01/2021 (GMT+7)

 

Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Lê Văn Dệ (36 tuổi) và Thạch Thị Liêm (40 tuổi) cùng cư ngụ số 69, ấp Thanh Thủy, xã An Phước- Mang Thít về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 22/6/2020, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tổ công tác Công an huyện Chợ Lách (Bến Tre) tiến hành kiểm tra thì phát hiện bắt quả tang bị can Lê Văn Dệ và vợ Thạch Thị Liêm dùng ghe máy có trọng tải khoảng 10 tấn và các công cụ bơm hút cát sông tại ấp Hòa Phú (xã An Phước- Mang Thít) mà không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác cát. Khối lượng cát khi khai thác và bị bắt giữ là 7,776m3, Công an huyện Chợ Lách bàn giao cho Công an huyện Mang Thít xử lý theo thẩm quyền.

Được biết, Dệ và Liêm có 4 lần bị UBND xã An Phước quyết định xử phạt hành chính về hành vi khai thác khoáng sản mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tại phiên tòa, 2 bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử tuyên phạt Dệ 9 tháng tù giam và Liêm 6 tháng tù treo cùng về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, đồng thời tịch thu phương tiện, công cụ dùng để thực hiện hành vi phạm tội.

Tin, ảnh: TẤN PHÁT