Vừa ra tù, đi trộm tiếp

Cập nhật, 07:06, Thứ Tư, 10/01/2018 (GMT+7)

Lê Văn Hậu (SN 1978, trú ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi- TP Vĩnh Long) nghiện ma túy và từng bị phạt 4 năm tù giam tội “Cướp giật tài sản”.

Sau khi chấp hành án phạt, Hậu nhiều lần trộm cắp nên tiếp tục bị khởi tố và bị bắt giam từ ngày 17/8/2017.

Hậu thừa nhận do cần tiền mua ma túy nên khuya 29/6/2017 đã đạp xe đến một công trình xây dựng trên đường Đinh Tiên Hoàng trộm 38kg sắt phi 6, lúc chở đi bán thì bị công an phát hiện.

Do tài sản giá trị nhỏ nên Hậu được cho về và không đầy 1 tháng sau, Hậu tiếp tục đến quán cà phê trên đường Lê Minh Hữu (Phường 4) trộm 5 cây dù, bị Công an Phường 3 mời làm việc. Kết luận định giá 5 cây dù và 38kg sắt tổng trị giá 684.600đ.

Do tái phạm trong thời gian tại ngoại chờ xét xử của vụ trộm khác nên Hậu tiếp tục bị khởi tố và HĐXX của TAND TP Vĩnh Long vừa tuyên án sơ thẩm, phạt Lê Văn Hậu 1 năm 6 tháng tù giam, tổng hợp hình phạt 1 năm tù giam của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên trước đó, buộc Hậu phải chấp hành chung là 2 năm 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

DIỄM PHƯỢNG