Leo lầu trộm iPhone

Cập nhật, 06:22, Thứ Tư, 03/01/2018 (GMT+7)

Khoảng 4 giờ sáng 14/8/2017, sau khi phụ xong việc ở khu chợ cá Vĩnh Long, Võ Văn Sang (SN 1995- trú đường 8 Tháng 3, Phường 5- TP Vĩnh Long) đi bộ đến nhà người quen trên đường Nguyễn Huệ (Phường 2) tìm em ruột lấy xe gắn máy để về nhà nhưng không gặp.

Lúc này, Sang phát hiện nhà chị Đỗ Thị Ánh Ngọc ở đối diện mở cửa trên lầu liền leo qua cửa rào nhà bên cạnh đột nhập lên lầu nhà chị Ngọc lấy trộm điện thoại iPhone 7 plus.

Sau đó, Sang trở xuống bằng đường cũ rồi về nhà ngủ. Đến khoảng 6 giờ 30, chị Ngọc thức dậy phát hiện mất tài sản nên báo công an.

Nhận được tin, Công an Phường 2 tiến hành rà soát đối tượng phát hiện Sang đang giữ điện thoại của chị Ngọc nhưng đã gắn sim khác liền mời về cơ quan làm việc. Sang thừa nhận trộm điện thoại của chị Ngọc nhằm mục đích bán lấy tiền tiêu xài.

Kết luận định giá điện thoại iPhone 7 plus trị giá hơn 15,2 triệu đồng. Tài sản đã được thu hồi trả bị hại.

Do có một tiền án tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” nên lần vi phạm này, Sang tiếp tục bị truy tố ra tòa. Sáng 26/12/2017, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Võ Văn Sang 1 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản” (ảnh).

Tin, ảnh: DIỄM PHƯỢNG