Điều tra 2 đối tượng có hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép"

Cập nhật, 16:41, Thứ Hai, 12/04/2021 (GMT+7)

Công an tỉnh Cao Bằng đang điều tra làm rõ 2 đối tượng có hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Lò Văn Biển, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú Bản Noong Háng, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Trước đó, ngày 18/3, Biển thuê 4 người cùng trú tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng dùng xe máy chở người và dẫn đường đưa 4 công dân từ Thị trấn Trùng Khánh đi ra khu vực biên giới thuộc xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Khi đến khu vực trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Ngay sau đó, Lò Văn Biển bỏ trốn nhưng đã bị cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện và bắt giữ.

Cũng trong ngày 11/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp nhận vụ việc đối tượng Bào Văn Thắng tổ chức cho 11 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Vào lúc 23h ngày 9/4, tại xóm Bản Mài, xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì phối hợp Công an huyện Trùng Khánh và Đồn Biên phòng Ngọc Côn tuần tra, kiểm soát, phát hiện bắt giữ Bào Văn Thắng, sinh năm 1997, trú tại xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh đang có hành vi đưa 11 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Đây là những công dân quê ở các tỉnh: Thái Nguyên, Lai Châu, Hải Dương, Nghệ An, Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hải Phòng… xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để tìm việc làm./.

Theo PV/VOV